Thêm nhiều chùa ở Quảng Nam bị ảnh hưởng của bão

Sau hơn 2 giờ đổ bộ, quần thảo với sức gió rất mạnh, bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, như Giác Ngộ online đưa tin, nhiều chùa mở cửa đón dân đến trú bão và một số cơ sở chùa trong địa bàn tỉnh này bị hư hại nặng…

Chiều tối 28-10, Quảng Nam có 2 vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My gồm hai thôn 1, xã Trà Leng và xã Trà Vân - 33 người bị thương, 14 người mất tích, đã tìm được 8 thi thể; và xã Phước Lộc (H.Phước Sơn) - khiến 11 người mất tích, mới tìm được 5 thi thể.

Sau đây là một số chùa bị hư hại sau bão:

Chùa Hòa Hưng, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hư hại sau bão

Trụ sở BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên) và Trường Phật học Quảng Nam (TP.Tam Kỳ)

Chùa Đông Yên (TP.Tam Kỳ)

Chùa Linh Bửu (TP.Tam Kỳ)

Chùa Hưng Quang, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành

Chùa Diên Khánh, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành

Chùa Bình An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

Chùa Tứ Hiệp, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc

Chùa Tiên Mỹ, xã Tiên Mỹ, H.Tiên Phước

Chùa Phúc Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình

Chùa Vĩnh Bình, thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, Tam Kỳ

Bảng hiệu chùa Lộc Tân, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành

Ban TT-TT PG Quảng Nam

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//bandoctoasoan/2020/10/30/13d4c8/