Thêm nhiều học sinh bị chó cắn ở Quảng Bình

Sau khi bé 3 tuổi tử vong do bệnh dại, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm nhiều học sinh bị chó cắn tại thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa.

CDC Quảng Bình đã cử cán bộ trực tiếp về phối hợp với địa phương nhằm có hướng dẫn cụ thể, kịp thời cho người dân phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

CDC Quảng Bình đã cử cán bộ trực tiếp về phối hợp với địa phương nhằm có hướng dẫn cụ thể, kịp thời cho người dân phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Theo báo cáo kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Tuyên Hóa, CDC Quảng Bình đã cử cán bộ trực tiếp về phối hợp với địa phương nhằm hướng dẫn cụ thể, kịp thời cho người dân phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Trong ngày 21/5, đơn vị chức năng phát hiện thêm 6 trường hợp là học sinh bị chó cắn, chỉ cách vị trí nhà nạn nhân tử vong do bệnh dại khoảng 50m. Tuy nhiên, người dân cũng chủ quan, không nuôi nhốt chó để theo dõi mà tự đánh chết cả 3 con chó đã cắn học sinh.

“Về các trường hợp nghi dại này, cán bộ y tế đã tư vấn, vận động gia đình đưa các em đi tiêm vaccine phòng dại. Đồng thời CDC Quảng Bình cũng phối hợp với Chi cục thú y để triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó ngay trong tuần này”, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình cho biết.

Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin về trường hợp tử vong do bệnh dại tại địa bàn xã Đồng Hóa. Nạn nhân là em Nguyễn Gia H. (SN 2020, trú thôn Thuận Hoan).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 1 tháng trước, cháu H. bị chó nhà nuôi cắn vào vùng mặt. Người nhà xích chó lại, sau 3-4 ngày chó tự chết. Tuy nhiên, gia đình không đưa cháu H. đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Khoảng 3 ngày trước nhập viện, H. có biểu hiện sốt nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa để khám và được chẩn đoán bị viêm ruột.

Đến tối 20/5, cháu H. lên cơn co giật, nói nhảm và có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc..., nên khoảng 2h ngày 21/5 được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Sau đó cháu dần rơi vào hôn mê và tử vong lúc 9h10 cùng ngày. Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, bệnh nhân H. tử vong do bệnh dại.

Bác sĩ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế Tuyên Hóa cho biết thêm, chị gái của H (SN 2017) cùng một người anh em sinh đôi với H. và 1 cháu (SN 2007) là hàng xóm của cháu H. cũng bị con chó nói trên cào vào mặt.

Trong lúc chăm sóc bệnh cho cháu Nguyễn Gia H., bố và mẹ cháu cũng bị cháu lên cơn dại cắn nhiều lần vào tay, làm vết thương rướm máu.

Ngay sau khi bệnh nhân Nguyễn Gia H. được chẩn đoán mắc bệnh dại và tử vong, các trường phơi trên đã được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa để tiêm vaccine phòng bệnh dại.

“Hiện tại, sức khỏe của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình cháu H., cùng một cháu hàng xóm vẫn bình thường và tiếp tục được cán bộ y tế theo dõi để nhắc tiêm phòng các mũi còn lại”, bác sĩ Phượng nói.

CDC Quảng Bình khuyến cáo các trường hợp bị chó, mèo và súc vật cắn cần đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn và tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh dại sớm nhất có thể nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/them-nhieu-hoc-sinh-bi-cho-can-o-quang-binh-post476213.html