Thêm nhiều học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sáng nay (7/5), Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, mấy ngày gần đây đã tiếp nhận điều trị cho nhiều học sinh nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, trên địa bàn TP.HCM.

Trường hợp thứ nhất là bé trai, 9 tuổi, ngụ tại quận 4, TP.HCM. Trước đó, ngày 3/5, bé bị sốt cao, ói 8 lần, tiêu lỏng, không đau bụng. Gia đình đưa bé nhập bệnh viện Nhi đồng 2 vào chiều ngày 4/5. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị niễm trùng đường ruột do vi khuẩn không mất nước – Viêm họng cấp – triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Sau nhập viện, bé tỉnh, không sốt, không ói thêm nhưng vẫn tiêu lỏng nhiều lần, được điều trị bằng kháng sinh uống, bù nước và sau đó được cho về nhà điều trị ngoại trú. Theo lời kể của phụ huynh học sinh này, có 6 bé khác cũng bị sốt, ói sau ăn trưa món mỳ Ý sốt cà trong bữa ăn bán trú Trường tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4.

Còn trường hợp thứ hai là bé gái 11 tuổi, học Trường tiểu học Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Tối 3/5, bé đau bụng quanh rốn, ói ra thức ăn cũ từ trưa (người nhà thông tin ăn trưa với mì Ý sốt cà ở trường) 3 lần. Ngày 4/5, bé tiếp tục ói thức ăn và dịch xanh 5 lần và được gia đình chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bệnh nhi tỉnh, không sốt, không ói, không đau bụng thêm, không dấu mất nước. Hiện xét nghiệm bệnh phẩm tìm tác nhân chưa có kết quả.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố, đồ ăn trước cổng trường trong mùa nắng nóng (Ảnh minh họa Kim Dung)

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, hai trường hợp này xét nghiệm bệnh phẩm kết quả không có tác nhân gây bệnh. Hiện tại Bệnh viện không ghi nhận thêm các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, từ khuya 4/5, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) phối hợp với Trung tâm Y tế quận 4 và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức vào cuộc xác minh.

Sau khi điều tra dịch tễ, HCDC xác định tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp có các triệu chứng liên quan như ói, tiêu chảy, đau bụng đều học cùng lớp 3/1. Các trường hợp bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, theo HCDC có thể liên quan đến cùng một nguồn lây, có khả năng là thức ăn vặt do trẻ tự mua.

Tại Trường tiểu học Linh Chiểu, HCDC chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhập viện với triệu chứng tương tự, các bệnh viện trên địa bàn cũng chưa ghi nhận ca bệnh đến khám nghi ngờ ngộ độc.

Liên quan đến các ca nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) xảy ra trước đó, HCDC cho biết qua dữ liệu điều tra dịch tễ ban đầu, xác định đây là tình huống ngộ độc thực phẩm tập thể của các trường hợp trẻ từ 7 - 11 tuổi tại 4 trường tiểu học trên địa bàn 2 phường Thạnh Mỹ Lợi và Bình Trưng Đông. Triệu chứng được phát hiện ngày 2-5 sau khi ăn sáng (2,5 giờ - 3 giờ sau bữa ăn) với thức ăn là món cơm cuộn được mua trước cổng trường.

HCDC đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc hướng dẫn truyền thông nguy cơ và cách phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm cho người dân, trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Đồng thời đề xuất chuyển Sở An toàn thực phẩm tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/them-nhieu-hoc-sinh-nhap-vien-nghi-ngo-doc-thuc-pham-post1093611.vov