Thêm nhiều người chết ở Sri Lanka, số lượng nghi phạm tăng cao

Số người chết trong loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka đã tăng lên 359 người tính đến sáng nay (24/4).

Cổng thông tin Ada Derana của Sri Lanka dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, thống kê trước đó là 321 người. Phát ngôn viên cảnh sát Ruwan Gunasekara xác nhận trong đêm qua có thêm 18 đối tượng bị bắt, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 58.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hôm 23/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cảnh báo một số đối tượng mang theo thiết bị nổ vẫn đang lẩn trốn.

Sri Lanka hứng chịu 8 vụ đánh bom kinh hoàng ngày 21/4, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn. Đây là loạt vụ tấn công tồi tệ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của quốc gia châu Á này. Chính phủ quy trách nhiệm cho tổ chức Hồi giáo cực đoan Thowheeth Jamaath và khẳng định có nhóm này sự giúp đỡ của một "mạng lưới quốc tế".

Các nhà chức trách đang tiến hành một chiến dịch an ninh quy mô lớn, áp dụng lệnh giới nghiêm và triển khai thêm binh lính tới thủ đô Colombo.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm và công bố hình ảnh được cho là của những kẻ tấn công. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói rằng, các nhà điều tra vẫn đang xác định mức độ các mối liên hệ từ bên ngoài.

Cùng ngày 23/4, Sri Lanka đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong sự kiểm tra và đảm bảo an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/khung-bo-o-sri-lanka-chet-them-nhieu-nguoi-bat-them-nhieu-nghi-pham-526047.html