Thêm nhiều người thiệt mạng do đụng độ ở Jamaica

Tình trạng bạo lực tại thủ đô Kingston của Jamaica tiếp tục diễn biến phức tạp sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những đối tượng có dính líu tới "bố già" Christopher "Dudus" Coke đang bị các cơ quan chức năng truy nã.

Theo số liệu mới nhất công bố ngày 27/5, đã có ít nhất 73 người thiệt mạng trong bốn ngày xung đột vừa qua. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục lục soát các khu ổ chuột ở Kingston để truy lùng Coke. Nhiều trường học và cơ sở kinh doanh tại thủ đô của Jamaica đã phải đóng cửa và chính phủ đã kêu gọi hiến máu cho những người bị thương. Tình trạng bạo lực tại Kingston tuy chưa lan đến những điểm du lịch ở ven biển đất nước vùng Caribe này nhưng cũng đã khiến nhiều khách sạn phải đóng cửa. Trước đó, nhà chức trách Jamaica ngày 24/5 đã đặt thủ đô Kingston và các khu vực phụ cận trong tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh lực lượng cảnh sát giao tranh với những băng nhóm vũ trang tìm cách ngăn cản việc bắt giữ trùm ma túy khét tiếng Coke để dẫn độ sang Mỹ. Lệnh tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài ít nhất một tháng. Tình hình tại thủ đô Kingston của Jamaica diễn biến phức tạp sau khi chính phủ thông qua yêu cầu dẫn độ Coke, một trong những trùm băng nhóm tội phạm khét tiếng, bị truy nã vì tội bán ma túy và vũ khí. Hàng nghìn tay chân của y đã tụ tập ngăn cản cảnh sát thi hành lệnh bắt./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/them-nhieu-nguoi-thiet-mang-do-dung-do-o-jamaica/20105/46798.vnplus