Thêm nhiều nước tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

Mỹ đã chính thức phê duyệt tiêm vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong bối cảnh trên thế giới đang tranh cãi và lo ngại về vấn đề có nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em hay không?

Theo BBC, ngày 3-11, quyết định trên đã được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ Rochelle Walensky phê duyệt sau khi có sự cân nhắc cẩn thận từ các cơ quan phê duyệt dược phẩm. Trước đó, Hội đồng chuyên gia tại CDC và Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cân nhắc các rủi ro và lợi ích trong việc tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Quyết định trên sẽ tạo cơ hội cho khoảng 28 triệu trẻ em ở Mỹ được tiêm vaccine trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để quay trở lại cuộc sống bình thường. Mỹ hiện nay đã tiêm vaccine cho trẻ trên 12 tuổi. Các quan chức FDA xác định rằng, vaccine Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả khoảng 91% trong việc phòng ngừa Covid-19 cho trẻ em, phản ứng miễn dịch tương đương với người từ 16 đến 25 tuổi. Các nhà nghiên cứu không phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ chính thức phê duyệt tiêm vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Theo khuyến nghị của FDA, trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm liều 10 microgram, bằng 1/3 liều của nhóm từ 12 tuổi trở lên. Kim tiêm nhỏ hơn cũng được sử dụng và liều thứ hai yêu cầu được tiêm 3 tuần sau liều đầu. Dự kiến, các trẻ em ở Mỹ trong lứa tuổi trên sẽ được chích ngừa ngay trong tuần này. Chính quyền Mỹ đã đặt mua đủ vaccine cho toàn bộ 28 triệu trẻ em trong độ tuổi này ở Mỹ và chương trình phân phối vaccine của chính phủ sẽ hoạt động hết công suất từ ngày 8-11. Vaccine sẽ được cung cấp cho các bệnh viện nhi, các trạm xá tạm thời trong cộng đồng, trường học địa phương và các hiệu thuốc trên toàn nước Mỹ.

Theo các số liệu thống kê của CDC, trong số trẻ em từ 5 đến 11 tuổi thì có khoảng 1,8 triệu ca nhiễm Covid được xác nhận tại Mỹ. Gần 200 ca tử vong và hầu hết đều có bệnh nền. CDC ước tính nếu tiêm một triệu liều cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, có thể ngăn được 58.000 ca bệnh và 226 ca nhập viện trong độ tuổi này.

Cho đến nay, một số chuyên gia y khoa nói rằng, trước sự phức tạp của biến thể Delta và việc cho học sinh quay trở lại trường thì quyết định tiêm chủng cho trẻ em là một bước đi quan trọng tiếp theo trong cuộc chiến chống đại dịch. Tiến sĩ James Versalovic, Trưởng khoa Bệnh học thuộc Bệnh viện Nhi Texas (TCH) cho biết, tại TCH, bệnh viện nhi lớn nhất nước Mỹ, đã có ít nhất 1.500 trẻ em bị nhiễm Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. “Bệnh tật không chừa nhóm tuổi nào”, ông nhấn mạnh.

Hiện nay trên thế giới, nhiều nước đang tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em ở các độ tuổi. Nhiều nước trên thế giới trong tuần qua cũng phê duyệt các loại vaccine ngừa Covid-19, chủ yếu là của Pfizer/BioNTech hay Sinovac của Trung Quốc trong kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em. Chính phủ Indonesia ngày 3-11 cho biết, chương trình tiêm vaccine cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở nước này sẽ bắt đầu từ các khu vực đã đạt được mục tiêu tiêm chủng của chính phủ.

Các khu vực đạt chỉ tiêu hơn 70% dân số tiêm vaccine liều thứ nhất, 60% số người cao tuổi hoàn thành tiêm chủng, có thể tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Chương trình tiêm chủng cho trẻ em là bắt buộc nhằm thúc đẩy mở cửa hoàn toàn trường học ở các cấp giáo dục.

Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) đã chính thức phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin cho biết, cơ quan này đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em đối với các vaccine của các hãng Sinopharm (Trung Quốc) và Pfizer (Mỹ).

Đáng chú ý, một số quốc gia có kinh nghiệm triển khai sớm kế hoạch tiêm phòng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên như Anh, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch đề xuất chỉ tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ. Theo các chuyên gia, việc tiêm một liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech vừa góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, vừa tránh được các tác dụng phụ tiềm ẩn của việc tiêm hai liều.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những ý kiến tranh cãi về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Một trong những ý kiến quan ngại cho rằng, liệu vaccine ngừa Covid-19 có thể làm giảm khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai hay không? Giới chức y tế hàng đầu Mỹ đã có đánh giá trấn an rằng, không có bằng chứng nào cho thấy vaccine ngừa Covid-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như phát triển ở tuổi dậy thì của trẻ. Tiến sĩ Kristin Moffit thuộc bệnh viện nhi Boston khẳng định, hiện cũng không có bất cứ số liệu nào chỉ ra rằng, hàng triệu người đã được tiêm vaccine bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Một trong những tác dụng phụ đáng lo ngại nhất là viêm cơ tim ở trẻ, đặc biệt là các bé trai. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định, nguy cơ này rất hiếm gặp, trong khi trẻ bị nhiễm Covid-19 còn có nguy cơ mắc vấn đề tim mạch cao hơn là tiêm phòng.

Xuân Phong / Báo QĐND

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/quoc-te/them-nhieu-nuoc-tiem-vaccine-ngua-covid-19-cho-tre-em-52921.html