Thêm nhiều thành phố ở Trung Quốc đóng cửa vì virus Corona

Hàng triệu người được lệnh ở trong nhà khi cả Trung Quốc đang căng mình chiến đấu để ngăn chặn virus Corona mới lây lan trong bối cảnh số người chết gia tăng lên 490.

Hàng triệu người được lệnh ở trong nhà khi cả Trung Quốc đang căng mình chiến đấu để ngăn chặn virus Corona mới lây lan trong bối cảnh số người chết gia tăng lên 490.

Các nhân viên y tế đưa hành khách được xét nghiệm dương tính với virus Corona mới ra khỏi tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama, Nhật Bản hôm 5-2.

Các nhân viên y tế đưa hành khách được xét nghiệm dương tính với virus Corona mới ra khỏi tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama, Nhật Bản hôm 5-2.

Với hơn 24.000 trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc, ngày càng nhiều thành phố đang áp đặt một loạt các hạn chế trong những ngày gần đây dù ở cách xa tâm dịch Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Mối lo ngại toàn cầu tăng lên khi nhiều quốc gia phát hiện ra những trường hợp nhiễm bệnh không đến từ Trung Quốc trong khi có thêm 10 người được xét nghiệm dương tính với virus Corona trên một con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

“Xin đừng ra ngoài”

Khoảng 56 triệu người ở Hồ Bắc đã ở trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” kể từ tuần trước, trong đó, Vũ Hán là trung tâm của tình trạng khẩn cấp.

Ở Hàng Châu, cách 175km về phía tây nam của Thượng Hải, giới chức thiết lập hàng rào xanh chặn khắp mọi nẻo đường gần trụ sở của Cty công nghệ khổng lồ Alibaba trong khi máy bay phản lực chiến đấu tuần tra trên bầu trời. Alibaba, một trong những Cty có giá trị nhất thế giới, đã ngừng hoạt động. Cty nằm tại một quận có khoảng 3 triệu người ở, là nơi đã được lệnh phong tỏa với thông báo trong tuần này rằng, chỉ một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài 2 ngày một lần để mua nhu yếu phẩm cần thiết. “Xin đừng ra ngoài, đừng ra ngoài, đừng ra ngoài!”, là thông điệp kêu gọi trên loa được phát khắp nơi. Giới chức chính quyền cũng yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và báo cáo về thông tin bất kỳ người nào đến từ Hồ Bắc - nỗi sợ chung tại các vùng khác ở Trung Quốc vì nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Ít nhất 3 thành phố khác ở phía đông tỉnh Chiết Giang - Thái Châu, Ôn Châu và một phần của Ninh Ba - đã áp dụng các biện pháp tương tự, ảnh hưởng đến khoảng 18 triệu người. Các chính sách tương tự cũng được chính quyền ở hai thành phố xa nhất thuộc tỉnh cực đông bắc của Trung Quốc, Hắc Long Giang, và một số khác dọc theo bờ biển phía đông. Tại tỉnh Hà Nam, giáp với Hồ Bắc, một huyện thuộc thành phố Zhumadian quyết định, chỉ một người trong gia đình có thể rời thành phố để mua nhu yếu phẩm cần thiết sau mỗi 5 ngày. Cư dân ở đó đã thậm chí được treo thưởng tiền mặt để thông báo về những người đến từ Hồ Bắc.

Trung Quốc mạnh tay chống tội phạm liên quan dịch bệnh

Cùng với việc “đóng cửa” như thế này, giới chức Trung Quốc mạnh tay chống tội phạm liên quan dịch bệnh.

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) và chính quyền địa phương các cấp ở nước này vừa tuyên bố sẽ trấn áp các tội ác liên quan đến virus Corona để đảm bảo sự ổn định xã hội, trong đó những kẻ vi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình. Theo trang mạng của MPS, Bộ trưởng bộ này Triệu Khắc Trí yêu cầu các cơ quan an ninh công cộng các cấp điều tra những hoạt động phi pháp và tội phạm gây rắc rối, phá hoại trật tự xã hội, đồng thời kiên quyết bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. MPS tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra và tăng cường thẩm quyền và cũng như sự kiểm soát của cảnh sát. Hoạt động sản xuất và bán thuốc giả cùng các thiết bị y tế không đạt tiêu chuẩn, gây hại cho nhân viên y tế, làm gián đoạn dịch vụ y tế, ngăn chặn hoặc làm gián đoạn giao thông và lợi dụng dịch bệnh để tăng giá, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ điều tra và giải quyết các tranh chấp liên quan đến các bác sĩ, đồng thời trừng trị nghiêm khắc những người gây bạo lực đối với nhân viên y tế, để đảm bảo công tác điều trị thích hợp.

Chính quyền các cấp tại Trung Quốc bắt đầu trấn áp các tội ác liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới trong bối cảnh cả nước này đang dốc sức cho cuộc chiến kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. TAND cấp cao tỉnh Hắc Long Giang công bố một thông báo khẩn cấp trên trang mạng, nói rằng sẽ trừng phạt nghiêm khắc 36 tội liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh theo luật, trong đó những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình. Những người phát tán virus có chủ ý và gây nguy hiểm cho an ninh công cộng có thể bị coi là vi phạm Luật Hình sự, theo đó các hành động “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng” có thể phải chịu án tử hình nếu tình hình nghiêm trọng.

Những người cố tình che giấu rằng họ có thể bị nhiễm virus và đi đến những nơi công cộng sẽ bị giam giữ. Những người lợi dụng virus để bịa đặt hoặc truyền bá tin đồn, để thúc đẩy ly khai khỏi Trung Quốc hoặc làm suy yếu sự thống nhất quốc gia, hoặc kích động lật đổ quyền lực nhà nước hoặc lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa có thể phải đối mặt với án tù tối đa 15 năm.

WHO kêu gọi tăng cường chia sẻ dữ liệu về virus Corona

Khi các quốc gia đang nỗ lực chiến đấu để ngăn chặn virus Corona, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cáo buộc các quốc gia giàu có đã thiếu trách nhiệm trong việc chia sẻ dữ liệu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông đã viết thư cho tất cả các bộ trưởng y tế các nước và kêu gọi họ ngay lập tức cải thiện việc chia sẻ dữ liệu về virus Corona và khẳng định ông đã điều một nhóm chuyên gia quốc tế tới để phối hợp với các đối tác Trung Quốc. “Trong số 176 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo bên ngoài Trung Quốc cho đến nay, WHO chỉ nhận được 38% các mẫu báo cáo trường hợp hoàn chỉnh”; ông nói.

Ông Ghebreyesus cho biết, đã có 22 quốc gia chính thức thông báo các biện pháp liên quan tới thương mại và đi lại do dịch bệnh bắt nguồn từ chủng mới của virus Corona, mà ông cho rằng nên “duy trì và cân bằng trong thời gian ngắn” và cần được xem xét lại thường xuyên. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc bên cạnh các cơ quan của LHQ ở Geneva, ông Trần Húc đã phát biểu trước Ban điều hành WHO rằng, có một số sự hạn chế đi ngược lại khuyến nghị của cơ quan này và ông đã kêu gọi các quốc gia “không nên phản ứng quá mức”. Các quan chức WHO cho biết, có 27 ca lây nhiễm chủng virus này từ người sang người đã được ghi nhận ở 9 quốc gia ngoài Trung Quốc.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_219786_them-nhieu-thanh-pho-o-trung-quoc-dong-cua-vi-virus-corona.aspx