Thêm niềm vui xuân...

Nằm trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các cấp chính quyền đã thực hiện hỗ trợ quà, tiền cho từng trường hợp cụ thể. Giá trị của các phần quà, hỗ trợ Tết năm nay cao hoặc bằng so với năm 2020.

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bằng (P.An Bình, TP.Biên Hòa). Ảnh: N.Sơn

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bằng (P.An Bình, TP.Biên Hòa). Ảnh: N.Sơn

Điều này đã tiếp thêm niềm vui xuân đến với các tầng lớp nhân dân, nhất là những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

* Tăng mức hỗ trợ gia đình chính sách

Mặc dù năm 2020 cả nước gặp nhiều khó khăn song trong các hoạt động hướng đến người có công, gia đình chính sách, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách chăm lo cụ thể. Trong đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giá trị phần quà Tết dành cho người có công năm nay tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Theo ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH, căn cứ vào mức quà Tết của Trung ương, UBND tỉnh cũng ban hành quyết định hỗ trợ quà Tết dành cho người có công trong năm 2021. Mức quà Tết của tỉnh dành cho người có công tăng 1,5 lần về giá trị/phần quà so với dịp Tết Nguyên đán 2020 và bằng mức quà của Trung ương ban hành.

Năm nay, UBND tỉnh đặc biệt nâng mức hỗ trợ Tết cao nhất dành cho đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhưng chưa có hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên theo quy định do hồ sơ gốc bị thất lạc. Với những trường hợp này sẽ được nhận mức trợ cấp 800 ngàn đồng/người, tăng 400 ngàn đồng so với dịp Tết năm 2020.

Cụ thể, mức quà 600 ngàn đồng (tăng 200 ngàn đồng so với năm 2020) dành tặng cho các đối tượng gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng và thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Bà Hoàng Thị Màng (72 tuổi, ngụ TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) là cựu chiến binh đồng thời cũng là nạn nhân chất độc da cam với tỷ lệ thương tật 81% cho hay: “Phần quà Tết dành cho người có công, gia đình chính sách không chỉ nằm ở giá trị tăng, giảm mà qua đó thấy được sự quan tâm thường xuyên, liên tục của Đảng, Nhà nước, địa phương dành cho những cá nhân, gia đình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước”.

Riêng mức quà 300 ngàn đồng (tăng 100 ngàn đồng so với năm 2020) dành tặng cho các đối tượng gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

* Không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ

Cùng với người có công, gia đình chính sách, nhằm đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ Tết, UBND tỉnh đã dành nguồn ngân sách để hỗ trợ cho các tầng lớp nhân dân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, mức trợ cấp cao nhất là 5 triệu đồng/người dành cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Riêng các đồng chí từ 70 năm tuổi Đảng trở lên được tặng kèm phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đảng viên từ 55-64 năm tuổi Đảng có mức trợ cấp 3 triệu đồng/người. Đảng viên từ 40-54 năm tuổi Đảng có mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/người.

UBND tỉnh cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/người hoặc 1 triệu đồng/hộ dành cho đảng viên 30-39 năm tuổi Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế (kể cả hợp đồng lao động) đang công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng hiện đang hưởng ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và nhân viên của 6 bệnh viện công lập của tỉnh đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính về chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế hiện đang công tác, làm việc ở một số cơ quan tại địa phương nhưng hưởng kinh phí theo ngành dọc; cán bộ, nhân viên trong biên chế của một số cơ quan, trường học, bệnh viên của Trung ương nằm trên địa bàn tỉnh có mối quan hệ trực tiếp với địa phương; lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, các đối tượng chính sách, gia đình và thân nhân các đồng chí cán bộ đang làm nhiệm vụ ở nơi đặc biệt khó khăn gian khổ thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 cũng được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Riêng hộ nghèo được nhận mức trợ cấp 800 ngàn đồng/hộ còn hộ cận nghèo, học sinh đang học tại các trường dân tộc nội trú của tỉnh, học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Nai đang theo học ở các trường, trung tâm cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; học sinh của Khoa Nghiên cứu văn hóa người điếc Trường đại học Đồng Nai; vận động viên đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu do Sở VH-TTDL quản lý được nhận mức trợ cấp 600 ngàn đồng/người hoặc 600 ngàn đồng/hộ.

Tỉnh cũng dành sự quan tâm đến các đối tượng ở các trung tâm bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập được Nhà nước công nhận; các đối tượng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc Sở
GD-ĐT; các đối tượng đang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Ngoài ra, bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và địa phương do yêu cầu điều trị không về nhà đón Tết với gia đình, phải ăn Tết tại cơ sở y tế; người lang thang cơ nhỡ tập trung đón Tết tại Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa được bố trí mức trợ cấp 400 ngàn đồng/người.

Đặc biệt, học viên thuộc cơ sở điều trị nghiện ma túy, phạm nhân đã bị kết án đang giam giữ trong các trại cải tạo thuộc lực lượng công an địa phương quản lý, phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc... cũng được tỉnh hỗ trợ Tết với mức 200 ngàn đồng/người.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TBXH cho hay, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ Tết đúng địa chỉ, đúng thời gian quy định, các địa phương đã và đang chủ động lập danh sách, rà soát đối tượng nhằm chống trùng lắp, đồng thời cũng không bỏ sót người thụ hưởng theo quy định.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH cho biết, qua rà soát lập danh sách, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 toàn tỉnh có hơn 20,9 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà Tết của UBND tỉnh và hơn 18,1 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà Tết của Chủ tịch nước. Nhằm đảm bảo quà Tết, mức hỗ trợ Tết đến kịp thời với các đối tượng theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trước ngày 1-2-2021 (nhằm ngày 20-12 âm lịch). Đồng thời thực hiện chi trả lương và các khoản trợ cấp tháng 2-2021 cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202101/them-niem-vui-xuan-3040045/