Thêm sân chơi bổ ích dành cho trẻ em

Ở Hà Nội, hiện nay ngoài những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp còn có hàng chục câu lạc bộ (CLB) bóng đá dạy các em thiếu niên chơi bóng đá.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, mà còn giúp các em bồi đắp thêm kỹ năng sống, tinh thần tập thể. Những địa chỉ như: CLB Dilmah (xem ảnh); CLB bóng đá trẻ TST... thực sự thu hút hàng trăm các em theo học vào mỗi sáng chủ nhật sau hai năm đi vào hoạt động.

Cựu cầu thủ Tranh Văn Tài, người sáng lập CLB bóng đá trẻ TST tâm sự: "Hiện nay, ở Hà Nội thực sự không có nhiều không gian dành cho các em nhỏ vui chơi, giải trí. Do vậy, việc các trung tâm, CLB dạy đá bóng mở ra sẽ tạo cho trẻ sân chơi lành mạnh và tránh xa các trò chơi trên máy tính, điện thoại thông minh. Mặt khác, bóng đá giúp trẻ cởi mở và tự tin hòa nhập; giải tỏa được những căng thẳng tại lớp học, tinh thần minh mẫn, dễ tiếp thu kiến thức hơn. Bên cạnh đó, khi tham gia đá bóng, các em sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và tự giác cao".

Chị Nguyễn Thanh Mai, ở phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Con trai tôi 8 tuổi, mới tham gia học đá bóng ở CLB Dilmah được 8 tháng, nhưng có tiến bộ rõ rệt. Trước đây, đi học về là con cầm ngay chiếc điện thoại để chơi điện tử hoặc xem ti vi. Gần đây, cứ từ trường về tới nhà là con xin bố mẹ ra CLB chơi cùng các bạn. Nhìn con nhanh nhẹn, khỏe khoắn vợ chồng tôi rất vui”.

Bài và ảnh: SƠN BÌNH

(phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/them-san-choi-bo-ich-danh-cho-tre-em-603910