Thêm sản phẩm du lịch cho vùng Bảy Núi

Là sự kiện được tổ chức lần đầu, Giải chạy địa hình núi Cấm năm 2023 (Cam Mountain Trail 2023) đã mang đến những trải nghiệm khó quên cho các runner (thuật ngữ để chỉ những người chạy bộ). Với chủ đề 'Về với thiên nhiên vùng Bảy Núi', giải đấu đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng các runner, hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch (DL) mới của An Giang trong thời gian tới.

Khoảng 4 giờ sáng, khi màn đêm còn phủ khắp núi rừng, các vận động viên (VĐV) đã có mặt tại điểm xuất phát của Giải chạy địa hình núi Cấm năm 2023, để bắt đầu thi đấu cự ly 42km. Với người thường, chạy bộ trên quãng đường 5 - 10km đã là thử thách khó vượt qua, nhưng với các runner thì đó là niềm đam mê bất tận. Vững vàng những bước chạy trong màn đêm với chiếc đèn chiếu sáng, đoàn VĐV đi qua sương giá của núi rừng, chinh phục những con dốc đứng và tận hưởng buổi sớm bình minh hoang sơ của Thiên Cấm Sơn hùng vĩ. Đó là phần thưởng mà thiên nhiên dành tặng cho những VĐV đam mê chạy trail (chạy địa hình, chạy bộ leo núi...)!

VĐV Phùng Ngọc Phương Giang, người gắn bó với những cung đường trail trên khắp vùng Bảy Núi, đã giành giải nhất ở nội dung vô địch dành cho nam cự ly 42km. Với anh, thiên nhiên Bảy Núi vừa hùng vĩ, lại phảng phất chút gì đó mộng mơ, dù đã nhiều lần trải nghiệm. Từ những chuyến đi, anh thấy lòng mình hòa với cảnh vật và hiểu rõ được giá trị của sự trở về với thiên nhiên.

Các runner băng qua những cung đường hoang sơ, hùng vĩ trên núi Cấm

“Chiến thắng ở giải đấu là niềm vui khó tả. Nhưng với người đam mê trail như chúng tôi, chiến thắng bản thân và tận hưởng thiên nhiên mới là đích đến. Sẽ không thể cảm nhận vẻ đẹp đầy đủ của thiên nhiên, nếu như không đổ mồ hôi để ngắm được nó. Thực sự, thiên nhiên núi Cấm và vùng Bảy Núi là nét đẹp không trộn lẫn với bất cứ nơi đâu ở vùng đồng bằng châu thổ này. Là người con của An Giang, tôi tự hào về điều đó!” - Phùng Ngọc Phương Giang chia sẻ.

Không chỉ thế, mà khoảng 1.000 VĐV tham gia giải đấu đều có chung suy nghĩ đó. Họ phấn khích với những khung cảnh, góc nhìn về thiên nhiên mà quá trình tham quan theo kiểu DL truyền thống không thấy được. Dù thi đấu với những cự ly khác nhau, nhưng tất cả đều nở nụ cười tươi tắn khi về đến đích. Đó là sự kết thúc của chặng đường thi đấu, nhưng mở ra một góc nhìn mới về cảnh sắc, thiên nhiên núi Cấm cho người tham gia.

Từ TP. Hà Nội xa xôi đến với giải đấu, VĐV Phùng Thị Trang không giấu được cảm xúc vỡ òa khi về đích đầu tiên ở nội dung nữ vô địch cự ly 42km. Phùng Thị Trang phấn khởi: “Tôi ấn tượng nhất với cung đường thi đấu của giải chính là độ dốc. Núi Cấm có những con dốc đứng với chiều dài hàng trăm mét. Đây là “đặc sản” mà không nhiều cung đường chạy trail khắp cả nước có được. Tôi rất thích điều này, bởi đã gọi là chạy địa hình thì phải đa dạng về mặt thử thách cho VĐV. Ngoài ra, thời tiết ở núi Cấm khá dễ chịu. Dù tôi có gặp một số chấn thương nhỏ trong quá trình thi đấu, nhưng đã vượt qua và giành chiến thắng. Đây là kỷ niệm mà tôi sẽ không quên được”.

Bên cạnh, Phùng Thị Trang cũng mong muốn giải đấu sẽ được duy trì ở những năm tiếp theo, để các VĐV có thể trở lại với khung cảnh độc đáo của vùng Bảy Núi. Có thể, nữ runner này sẽ mời thêm những VĐV khác đến góp mặt với giải đấu “độc nhất” ở miền Tây vào năm sau.

Với mục tiêu tạo ra sản phẩm DL kết hợp thể thao độc đáo cho địa phương, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm đã nỗ lực chuẩn bị các khâu cần thiết nhằm phục vụ VĐV tốt nhất trong quá trình thi đấu. Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm Đinh Văn Chắc thông tin: “Chúng tôi chủ động thực hiện công tác tiền trạm, thiết kế cung đường, bố trí các điểm tiếp năng lượng… để VĐV được hỗ trợ tốt nhất trong quá trình thi đấu. Với lợi thế thiên nhiên sẵn có, giải đấu được các VĐV đánh giá cao về chuyên môn. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng chất giải đấu, hướng tới xây dựng sản phẩm DL đặc thù cho núi Cấm”.

Trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao

Là đơn vị phối hợp tổ chức giải, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh đã chủ động liên hệ các đối tác, đưa giải đấu từ ý tưởng trở thành hiện thực. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu khẳng định: “Thành công của giải đấu đến từ sự nhiệt huyết của Khách sạn Victoria Châu Đốc - Núi Sam, Công ty Cổ phần Vietrace365 cùng sự tích cực của các VĐV. Qua giải lần này, chúng tôi đã rút ra những kinh nghiệm, những việc cần làm để Giải chạy địa hình núi Cấm trở thành “thương hiệu” cho DL An Giang. Tất nhiên, đây là giải đấu mang tính chuyên nghiệp nên đòi hỏi cao về thể lực, kinh nghiệm của VĐV. Khi chuyển thành sản phẩm DL, chúng tôi sẽ điều chỉnh phù hợp về cung đường, mức độ thử thách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho du khách”.

Sau giải đấu, điều đọng lại trong mỗi VĐV chính là niềm vui, phấn khởi bởi cảm giác chiến thắng bản thân. Nhiều VĐV hứa hẹn sẽ trở lại An Giang, trở lại với vùng Bảy Núi để được trải nghiệm cảm giác băng mình qua những cung đường hùng vĩ, nên thơ khi những đám mây còn lượn lờ, áp mình trên triền núi sớm tinh mơ.

Giải chạy địa hình Núi Cấm năm 2023 (Cam Mountain Trail 2023) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm phối hợp Khách sạn Victoria Châu Đốc - Núi Sam và Công ty Cổ phần Vietrace365 tổ chức tại xã An Hảo (TX. Tịnh Biên). Giải đấu thu hút khoảng 1.000 VĐV nghiệp dư, chuyên nghiệp trong cả nước tham gia tranh tài, ở các cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km để trải nghiệm khung cảnh hùng vĩ, nên thơ của vùng Bảy Núi và cảm giác chiến thắng bản thân.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/them-san-pham-du-lich-cho-vung-bay-nui-a380281.html