Thêm sức vóc, diện mạo mới cho T.P Sông Công

Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thời quan qua, T.P Sông Công đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mở rộng không gian đô thị và kết nối giao thông. Qua đó đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Từ những giải pháp cụ thể

Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND T.P Sông Công cho biết, để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, thành phố đã tận dụng tối đa nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huy động từ nhân dân, doanh nghiệp. Địa phương đã mạnh dạn áp dụng hình thức đối tác công - tư (PPP) với các công trình hạ tầng giao thông, thương mại - dịch vụ, du lịch... để tăng nguồn vốn ngoài ngân sách, đáp ứng nhu cầu thực tế, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Từ các nguồn vốn huy động được, căn cứ vào thực tế của địa phương, thành phố đã tập trung cho các dự án giao thông trọng điểm, công trình an sinh xã hội, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND T.P Sông Công

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung trên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn được T.P Sông Công xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ tính riêng năm 2021, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất đối với 1.115 hộ gia đình, cá nhân với diện tích gần 790.000m2 (trong đó trên 19.600m2 đất ở, trên 750.000m2 đất nông nghiệp, 15.400m2 đất khác), tổng giá trị bồi thường trên 600 tỷ đồng.

Đến những kết quả tích cực

Giai đoạn 2020-2021, T.P Sông Công đã huy động hơn 2.265 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là địa phương đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng giao thông với 7 dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường nội thị với tổng kinh phí 480 tỷ đồng; xây dựng 23km đường giao thông tại các xã, phường với kinh phí trên 32 tỷ đồng.

Năm 2021, thành phố tiếp tục phân bổ trên 6.600 tấn xi măng, hỗ trợ đối ứng 15 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến trên 7.200m2 đất các loại và đóng góp trên 6 tỷ đồng để triển khai xây dựng 19km đường giao thông trục xóm, ngõ xóm.

TP Sông Công nằm ở phía Nam của tỉnh, kết nối giữa Thái Nguyên với Hà Nội, và các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ; nút giao của nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua.

Theo ông Vũ Duy Nghĩa, các công trình giao thông được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ phục vụ tốt hơn việc đi lại của nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy và giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, thành phố đang đẩy mạnh việc xúc tiến quy hoạch, thiết kế các tuyến đường giao thông đối ngoại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường nội thị mới, hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cùng với hạ tầng giao thông, khu dân cư, khu đô thị; thành phố cũng đã đầu tư gần 100 tỷ đồng hoàn thiện, nâng cấp hệ thống điện, nước, viễn thông.

Trong năm 2021, thành phố thu hút được 17 dự án vào các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, 6 dự án FDI với số vốn 45 triệu USD; 11 dự án DDI với số vốn 810 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là 71%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp địa phương đạt trên 5.600 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,9% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 77 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,27%...

Giai đoạn 2022-2025, T.P Sông Công dự kiến huy động trên 56.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, vốn dành cho phát triển giao thông trên 259 tỷ đồng; hạ tầng phát triển đô thị là trên 13.700 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại - dịch vụ gần 40.000 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu đô thị Thiên Lộc - dự án khu đô thị kiểu mẫu, tiện ích vượt trội nằm ngay trung tâm thành phố Sông Công

Thúc đẩy các dự án đô thị chuẩn hiện đại

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông, kỹ thuật, Tp. Sông Công cũng thực hiện 10 dự án hạ tầng khu dân cư, khu đô thị với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân cũng như góp phần thay đổi diện mạo đô thị trong tương lai một cách đồng bộ, tương xứng.

Trong số 10 dự án hạ tầng dân cư, có 6 dự án được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công với kinh phí 235 tỷ đồng; 4 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách với kinh phí hơn 1.390 tỷ đồng. Các dự án được triển khai tại các phường trung tâm, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đảm bảo theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Điển hình như KĐT Thiên Lộc Sông Công do Công ty Thiên Lộc làm chủ đầu tư là một trong những dự án trọng điểm của thành phố với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Khu dân cư đường Thống Nhất (23ha). Giai đoạn 2: Dựa án 66 ha bao gồm đất liền kề, tiện ích dịch vụ, bệnh viện, trường học liên cấp, công viên…Giai đoạn 3: Khu sinh thái ven Sông Công (30ha). Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết chuẩn hiện đại, thiết kế hạ tầng đồng bộ, từ hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng đến các tiện ích nội khu…

Hiện nay, Thiên Lộc đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần tăng sức vóc, diện mạo mới cho TP Sông Công. Khu đô thị Thiên Lộc hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy TP Sông Công phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, xứng tầm là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của khu vực.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/them-suc-voc-dien-mao-moi-cho-tp-song-cong-175121.html