Thèm thuồng dàn tàu chiến 'khủng' trong Ngày Hải quân Nga

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hải quân lớn nhất từ trước tới với sự tham gia của hàng trăm tàu chiến các loại.

Hôm 30/7, các kênh truyền thống lớn của Nga đều đồng loạt đưa tin và hình ảnh về các lễ duyệt binh hải quân trên khắp nước Nga nhân dịp kỷ niệm 303 năm Ngày Hải quân của nước này. Và đây cũng là dịp cả thế giới có thể chiêm ngưỡng được biên đội tàu chiến của lực lượng hải quân đứng thứ hai thế giới. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lễ duyệt binh mừng Ngày Hải quân được tổ chức ở tất cả các hạm đội của nước này kể cả biên đội tàu chiến đang được triển khai ở Syria. Với sự tham gia của hàng trăm tàu chiến, máy bay và hàng ngàn binh sĩ, trong đó địa điểm được tổ chức lớn nhất vẫn là ở thành phố St Petersburg. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Sau đây cùng điểm qua dàn tàu chiến tham gia lễ duyệt binh trên khắp nước Nga ngày hôm qua. Trong ảnh là hai tàu tấn công nhanh mang tên lửa Dimitrovgrad “825” lớp Tarantul và tàu hộ vệ chống ngầm MPK-192 “304” thuộc Hạm đội Baltic tham gia duyệt binh tại St Petersburg. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu đổ bộ hạng nặng Minsk “127” lớp Ropucha thuộc Hạm đội Baltic, nó có khả năng chuyên chở theo 10 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng 340 binh sĩ hoặc 12 xe bọc thép BTR cùng 340 binh sĩ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cận cảnh tàu hộ vệ chống ngầm MPK-192 “304” của Hạm đội Baltic thiết kế chuyên chống ngầm, hệ thống vũ khí chống ngầm chính của nó là các ống phòng ngư lôi 400mm, rocket chống ngầm RBU-6000 và thủy lôi chống ngầm. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa Stoykiy “545” thuộc lớp Steregushchiy - một trong những lớp tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Nga hiện nay, vũ khí chính của nó là các tên lửa chống hạm Uran và hải pháo 100mm A-190. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Kế bên Stoykiy “545” chính là tàu khu trục mang tên lửa Đô đốc Makarov thuộc lớp tàu Đô đốc Grigorovich cũng là một trong những lớp tàu hiện đại nhất của Nga. Hệ thống vũ khí chính của các tàu lớp Đô đốc Grigorovich chính là tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm siêu âm Oniks, trong tương lai gần nó còn có thể được trang bị cả tên lửa siêu thanh Zircon. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Một góc ảnh khác của tàu hộ vệ Stoykiy “545”. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trong ảnh là tàu tuần tra cao tốc "Raptor" thuộc Project 03160 của Hải quân Nga, nó có khả năng trở theo tối đa 20 lính thủy đánh bộ cùng hệ thống vũ khí phòng vệ hạng nặng. Tốc độ di chuyển tối đa của "Raptor" có thể lên đến 50 hải lý/giờ với bán kính hoạt động 160km. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu tuần tra ven bờ thuộc Project 21980 tham gia lễ duyệt binh tại St Petersburg. Nó được thiết kế dành cho nhiệm vụ tuần tra ven của Hải quân Nga chống lại các lực lượng đặc nhiệm hoặc các toán phá hoại ngầm của đối phương. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu tấn công nhanh mang tên lửa “820” lớp Tarantul trong đội hình duyệt binh tại St Petersburg. Các tàu Tarantul luôn nổi tiếng với tên lửa chống hạm P-15 Termit hoặc P-270 Moskit hoặc Kh-35 Uran, trong đó tàu “820” được trang bị P-270 Moskit với tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 250km. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Có thiết kế gần như tương tự Tarantul là lớp tàu tấn công nhanh Nanuchka, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là Nanuchka được trang bị tới 6 tên lửa P-270 Moskit và hệ thống phòng không trên hạm mạnh mẽ hơn. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu hộ vệ mang tên lửa “563” thuộc lớp Buyan-M của Hải quân Nga, trong các tàu thuộc lớp Buyan thì chỉ có Buyan-M mới được trang bị bệ phóng tên lửa thẳng đứng có khả năng triển khai tên lửa hành trình Kalibr-NK và tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Onix. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Cận cảnh các tàu "Raptor" thuộc Project 03160 cải tiến được sử dụng để chuyên chở Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao tham gia lễ duyệt binh tại St Petersburg. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh các tàu ngầm tấn công diesel-điện Kilo thuộc Hạm đội Biển Đen tham gia duyệt binh tại thành phố cảng Sevastopol tại Bán đảo Crimea. Nguồn ảnh: dambiev.livejournal.

Còn đây là biên đội tàu chiến thuộc Hạm đội Caspian duyệt binh tại Astrakhan, dẫn đầu đội hình tàu tấn công nhanh mang tên lửa Tarantul với tên lửa chống hạm P-15 Termit, tiếp theo sau đó là tàu hộ vệ Buyan và Buyan-M, cuối cùng là tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa Dagestan thuộc lớp Gepard. Nguồn ảnh: dambiev.livejournal.

Tàu hộ vệ lớp Buyan mang số hiệu “016” của Hạm đội Caspian tại Astrakhan. Nguồn ảnh: dambiev.livejournal.

Trong những năm gần đây Hạm đội Caspian trở nên khá nổi tiếng trong Hải quân Nga với những màn trình triển khai tên lửa hành trình Kalibr-NK tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria, đa phần trong số đó là từ các tàu Buyan-M. Nguồn ảnh: dambiev.livejournal.

Đội hình một biên đội tàu chiến khác của Hạm đội Biển Đen duyệt binh tại Sevastopol dẫn đầu là các tàu tấn công mang tên lửa Tarantul và Nanuchka. Nguồn ảnh: black-drago.livejournal.

Tàu hộ vệ mang tên lửa Đô đốc Grigorovich thuộc lớp cùng tên một trong những tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga tại Sevastopol. Nguồn ảnh: black-drago.livejournal.

Tất nhiên cũng không thể thiếu tuần dương hạm mang tên lửa Moscow thuộc lớp tàu tuần dương Slava đình đám của Hải quân Liên Xô trước đây, hiện tại nó vẫn thuộc biên chế của Hạm đội Biển Đen. Nguồn ảnh: black-drago.livejournal.

Hình ảnh tàu sân bay độc nhất của Nga Đô đốc Kuznetsov cùng một tàu tấn công hạt nhân lớp Delta tham gia duyệt binh tại Severomorsk đại bản doanh của Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/them-thuong-dan-tau-chien-khung-trong-ngay-hai-quan-nga-910431.html