Thèm thuồng dàn vũ khí Quân khu miền Nam Nga (2)

Không chỉ phô diễn sức mạnh trên bộ, các đơn vị Hải quân Nga thuộc Quân khu miền Nam cũng xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm thành lập quân khu này.

Mở đầu màn trình diễn dưới nước của các loại phương tiện thủy tham gia lễ diễu binh mừng 100 năm ngày thành lập Quân khu miền Nam của Quân đội Nga là các tàu tuần tra tấn công thuộc Đề án 03160 "Raptor". Nguồn ảnh: Vitalyku.

Tiếp đến là tàu quét thủy lôi mang tên RT-234 lớp Lida. Các tàu phá lôi này còn được biết tới với cái tên gọi khác đó là Đề án 10750. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Màn khai hỏa cực kỳ ấn tượng trên tàu AK-248 Shmel. Đây là tàu vũ trang trên sông thuộc Đề án 1204, các tàu Shmel của Hải quân Nga đều được biên chế cho Hạm đội Caspian. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Loại tàu này được trang bị hỏa lực cực kỳ dày đặc nhưng chỉ có thể di chuyển trên sông ngòi chứ không thể chịu được sóng biển lớn. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Tàu đổ bộ D-199 lớp Serna hay còn được biết đến với cái tên Đề án 11770. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Loại tàu đổ bộ này có thiết kế cửa mở thông thường như các loại tàu đổ bộ trên thế giới, lớp tàu đổ bộ này có thể chở theo tối đa 92 Hải quân Đánh bộ hoặc 2 xe thiết giáp BTR-82A hoặc 50 tấn hàng hóa. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Tàu cứu hộ RVK-933 hay còn được biết đến với tên gọi Đề án 23040. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Không chỉ tham gia các hoạt động cứu hộ, tàu cứu hộ đề án 23040 còn có thể làm các nhiệm vụ cứu hỏa hay thậm chí là chống bạo loạn với hệ thống vòi rồng cực mạnh của mình. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Tàu lai dắt RB-410 được đóng theo Đề án 705B. Đây là loại tàu chuyên được sử dụng để hỗ trợ các tàu trọng tải lớn di chuyển trên địa hình sông ngòi hẹp và chằng chịt. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Và cuối cùng, kết thúc màn trình diễn dưới nước của Quân khu miền Nam là tàu tuần tra cao tốc loại RIF 112 SK. Nguồn ảnh: Vitalyku.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Hải quân Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/them-thuong-dan-vu-khi-quan-khu-mien-nam-nga-2-1095292.html