Thêm tổ hợp Pantsir-S1 của LNA bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt?

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã phá hủy thêm một hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của đối phương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện của các lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNA) đã báo cáo rằng do cuộc tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Al-Jufrah của Quân đội Quốc gia Libya (LNA), một hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 nữa đã bị hư hại và vô hiệu hóa hoàn toàn.

Theo tài liệu từ nguồn thông tin ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Clash Report, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đặt tại căn cứ không quân Al-Jufra đã bị loại bỏ với sự trợ giúp của máy bay không người lái vũ trang loại Bayraktar TB2.

Tuy nhiên các nguồn tin trên mạng báo cáo với nhiều chi tiết khác nhau về kết quả của cuộc tấn công. Cụ thể theo một ý kiến khác thì vụ bắn phá được thực hiện bởi tên lửa hành trình phóng từ tàu khu trục Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngoài khơi Libya.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã phá hủy thêm một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của LNA. Ảnh: South Front.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã phá hủy thêm một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của LNA. Ảnh: South Front.

Đáng chú ý là cho đến nay không có bình luận nào từ phía đại diện của Quân đội Quốc gia Libya cũng như bằng chứng hình ảnh hoặc video. Giới phân tích cho rằng căn cứ không quân Al-Jufra - một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng LNA được trang bị nhiều hệ thống phòng không khác nhau, tạo thành lưới lửa rất chắc chắn.

Tại đây có các hệ thống phòng không Buk-M2, Kvadrat và nhiều tổ hợp Pantsir-S1, khả năng cả ba loại vũ khí nói trên đều không nhận thấy sự xuất hiện của tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ để đánh trả bị cho là điều vô lý.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/them-to-hop-pantsir-s1-cua-lna-bi-tho-nhi-ky-tieu-diet/20200708013017290