Thêm Van de Beek, thêm 'chất xám' cho M.U

Trước Crystal Palace, Van de Beek sẽ có màn chào sân Premier League. Khu vực hàng tiền vệ M.U có thêm một bộ óc giỏi chuyền bóng, biết tấn công và ghi bàn.

Van de Beek.

Van de Beek.

Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ dùng tiền vệ người Hà Lan hơi khác so với tại Ajax. Nhiều khả năng Van de Beek được bố trí đá cặp với McTominay ở giữa sân, phía sau Bruno Fernandes. Trong khi tại Ajax trước kia, Van de Beek thường được đẩy cao hơn trong vai trò tiền vệ tấn công. Có nghĩa cầu thủ 23 tuổi sẽ phải gánh vác nhiều nhiệm vụ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng sự thay đổi nhỏ này sẽ không làm khó tiền vệ đa năng người Hà Lan.

Cần biết, Van de Beek được đào tạo tại học viện Ajax ở vị trí tiền vệ lùi sâu, nơi cầu thủ này có tầm nhìn rộng lớn phía trước để phát huy bộ óc tổ chức. Dưới tay người thầy Wim Jonk, một “đệ tử chân truyền” của Johan Cruyff, Van de Beek tiếp tục phát triển thành một tiền vệ con thoi, sẵn sàng lao vào vòng cấm đối phương ghi bàn. Sau này Van de Beek lại được Frank de Boer giao vai số 10 tại Ajax. Từng bước, tiền vệ sinh năm 1997 hoàn thiện bộ kỹ năng đa dạng với tố chất sáng tạo bẩm sinh.

Thế nên, việc Van de Beek đá ở đâu trên hàng tiền vệ M.U không phải vấn đề lớn. Cựu cầu thủ Ajax chỉ cần thời gian để hòa nhập với các đồng đội mới. Trong trận giao hữu mới đây với Aston Villa (12/9), Solskjaer đã cho Van de Beek đá cặp tiền vệ với McTominay trong hiệp một và sát cánh với cầu thủ trẻ Ethan Galbraith trong hiệp hai. Van de Beek đã chơi trọn vẹn 90 phút với sự tự tin thể hiện rõ trong các pha xử lý nhanh, gọn nhưng luôn có ý tưởng. Đó là màn chuẩn bị đầy hứa hẹn trước cuộc tiếp đón Crystal Palace.

Chất lượng đường chuyền của Van de Beek là điểm mạnh của anh nếu đặt cạnh các cầu thủ M.U. Tại mùa giải trước, trung bình 46,7 phút thì tiền vệ người Hà Lan lại có một đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm. Con số này cao hơn Greenwood (40 phút), Martial (80 phút) hay Rashford (80 phút) và chỉ thấp hơn Bruno Fernandes (40 phút). Van de Beek thuộc mẫu tiền vệ thông minh, rất giỏi trong khai thác khoảng trống và “di chuyển tới những khu vực chẳng ai ngờ” (theo lời Ryan Babel, đồng đội ở ĐT Hà Lan). Một đặc điểm khác trong lối chơi của Van de Beek là…lười sút xa khi 90% số pha dứt điểm của cầu thủ này mùa trước là trong vòng cấm. 10 bàn mùa trước cho thấy hiệu quả trong dứt điểm của cựu cầu thủ Ajax.

Mùa trước, Van de Beek tắc bóng 2,2 lần mỗi trận, cao thứ tư tại Ajax. Kỹ năng phòng ngự của tiền vệ người Hà Lan khá cừ nhưng điều đáng chờ đợi nhất từ Van de Beek là “chất xám” trong lối chơi, thứ mà M.U chưa bao giờ thấy đủ.

Van der Sar so sánh đàn em với Paul Scholes

Cựu thủ thành M.U, Van der Sar, nhận xét Van de Beek có lối chơi phảng phất Paul Scholes. “Van de Beek có thể chơi nhiều vị trí trên hàng tiền vệ, số 6, số 8 hoặc 10. Cậu ấy có khả năng ghi bàn. Kỹ thuật của cậu ấy rất tuyệt vời. Để so sánh, tôi thấy Van de Beek phần nào giống Paul Scholes. Nhưng khác với Scholes, sút xa không phải điểm mạnh của Van de Beek. Cậu ấy thích xâm nhập vòng cấm để ghi bàn”, GĐĐH của Ajax nói về tiền vệ người Hà Lan.

Theo Việt Hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/them-van-de-beek-them-chat-xam-cho-m-u/20200919044639873