Thêm vụ cháy xe ô tô 7 chỗ khi đang lưu thông ở Hà Nội

Xe ô tô 7 chỗ Chevrolet Captiva đang lưu thông trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội bất ngờ bốc cháy phần đầu xe giữa thời tiết nắng nóng.

Sáng 19/5, thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe xảy ô tô 7 chỗ khi đang lưu thông trên Quốc lộ 32.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/5, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội, xe ô tô 7 chỗ Chevrolet Captiva BKS 30A-31743 do anh N.V.T. điều khiển bất ngờ bốc cháy phần đầu xe.

Xe ô tô 7 chỗ Chevrolet Captiva cháy trơ khung giữa thời tiết nắng nóng.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt giữa thời tiết nắng nóng khiến chiếc xe bị cháy rụi. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế đã kịp thời chạy ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Được biết, trong 2 ngày qua tại Hà Nội đã xảy ra 3 vụ cháy xe ô tô liên tiếp giữa thời tiết nắng nóng cao điểm.

Cụ thể, trưa 17/5, liên tiếp có 2 chiếc xe ô tô đã bốc cháy, trong đó có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW cháy khi đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng và một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Cross đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục thể thao quận Ba Đình (Hà Nội).

Theo Kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy xe ô tô khi lưu thông, trong đó chập điện là một trong các nguyên nhân cháy xe phổ biến thường gặp. Khi hệ thống điện trên xe ô tô bị chập sẽ phát ra tia lửa điện, tia lửa này có thể bắn vào những vật chất dễ cháy xung quanh khiến đám cháy nhanh chóng bùng lên và lan rộng.

Ngoài ra, vào mùa nắng nóng nhiệt độ bên ngoài cũng là tác nhân gây cháy xe. Cụ thể, quá trình di chuyển, một số vật dụng dễ cháy như rơm rạ, giấy hoặc túi nilon chạm vào gầm xe, lúc này khí xả thải ra từ động cơ ô tô vô tình tiếp xúc với các vật dụng dễ cháy sản sinh ra nhiệt lớn dẫn đến cháy xe.

Bên cạnh đó, chuyên gia ô tô cho rằng, việc các chủ xe thường hay độ chế hoặc lắp thêm các thiết bị điện trong xe ô tô cũng tiềm ẩn các nguy cơ dẫn đến cháy xe...

Hơn 70% số vụ cháy xe chưa xác định được rõ ràng nguyên nhân

Theo Thông tin của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, những năm gần đây có hơn 70% số vụ cháy xe ô tô, xe máy chưa xác định được rõ ràng nguyên nhân cháy. Các đám cháy thường xảy ra đột ngột, để lại hậu quả nặng nề, khó khắc phục.

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy không chỉ xảy ra với các loại xe cũ, mà có thể cháy cả đối với các xe mới. Xe có thể bốc cháy khi vừa khởi động hoặc đang di chuyển trên đường, có xe bốc cháy khi vừa dừng lại hoặc để trong nhà, để ở nơi công cộng.

Việt An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/them-vu-chay-xe-o-to-7-cho-khi-dang-luu-thong-o-ha-noi-378820.html