Theo bà ngoại lên rẫy, cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng tử vong

Trong lúc theo bà ngoại lên rẫy làm cỏ, cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng nước sâu khoảng 12m, nên đã tử vong.

Chiều 30-1, lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé 3 tuổi bị rơi xuống giếng, tử vong.

Nạn nhân là cháu Y K. Ênuôl (3 tuổi, trú xã Ea Tiêu).

Lực lượng chức năng đang trục vớt nạn nhân

Lực lượng chức năng đang trục vớt nạn nhân

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, cháu Y K. theo bà ngoại lên rẫy cách nhà khoảng 1km, để làm cỏ.

Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, bà ngoại không thấy cháu Y K. đâu nên hốt hoảng nhờ mọi người tìm kiếm. Trong lúc tìm kiếm, mọi người nhìn xuống giếng nước gần đó thì thấy có đôi dép và áo của nạn nhân nên báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để trục vớt cháu bé.

Đến khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được cháu Y K. lên khỏi giếng. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, giếng nước nơi nạn nhân bị rơi xuống sâu khoảng 12m.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu, thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ cháu bé đang đi làm ở Đắk Nông nên cháu ở với bà ngoại.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/theo-ba-ngoai-len-ray-chau-be-3-tuoi-roi-xuong-gieng-tu-vong-post677079.html