Theo chân đội bắt chó thả rông đầu tiên tại Đồng Nai

Đội bắt chó thả rông đầu tiên ở Đồng Nai đi vào hoạt động nhằm dẹp tình trạng chó thả rông để đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường sạch sẽ và an toàn cho người dân địa bàn.

LỜI TÒA SOẠN:

Tuần đầu tháng 4/2024, thông tin về việc lần đầu tiên Đồng Nai lập đội thí điểm bắt chó thả rông và TP Thủ Đức, TP.HCM triển khai trở lại hoạt động này nhận được sự chú ý của nhiều độc giả. Ngay sau lần đầu tiên "ra quân", TP Biên Hòa lên kế hoạch lập thêm 30 đội bắt chó thả rông. Điều này cho thấy, việc để chó mèo chạy ngoài đường thiếu sự giám sát của chủ nuôi, không có xích hay rọ mõm tại các khu dân cư, chung cư đang gây ra sự bức xúc, vì tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, thậm chí an toàn tính mạng người dân.

Thực tế, đây là vấn đề tồn tại từ lâu, song chưa được xử lý triệt để vì nhiều lý do như ý thức chủ nuôi, chế tài xử lý chưa đủ mạnh...

VietNamNet mở diễn đàn “Làm thế nào để dẹp dứt điểm nạn chó thả rông?”. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả.

Xin chân thành cảm ơn!

XEM VIDEO:

Ngày 4/4, đội bắt chó thả rông đầu tiên của tỉnh Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Đội gồm các thành viên đang công tác tại phường, được tập huấn kỹ thuật bắt chó thả rông và tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc xin phòng chống bệnh dại.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Trảng Dài, chó thả rông, không đeo rọ mõm, không bị xích, không có chủ vẫn đi lang thang bên ngoài.

Khi phát hiện chó thả rông, các thành viên đội bắt chó mang theo dụng cụ chuyên dụng tiếp cận, khống chế đưa nhốt vào các lồng chuyên dụng, rồi đưa lên xe đem về nơi tạm giữ.

Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản đối với chủ nhân của các con chó thả rông và tuyên truyền ý thức chấp hành việc không để chó thả rông.

Đội tiến hành lập biên bản với chủ nhân của chó thả rông bị bắt

Là chủ nhân một con chó bị bắt, chị Hoàng Thị Kim N. (ngụ KP5, phường Trảng Dài) cho biết, bản thân chị cũng không thích việc chó thả rông ra đường, sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi chị vừa mở cửa vào nhà thì con chó chạy ra đường, và bị lực lượng bắt chó thả rông của phường bắt giữ.

Ông Phạm Văn Cường, Đội phó đội bắt chó thả rông phường Trảng Dài cho biết, mục tiêu của phường là kiên quyết dẹp tình trạng chó thả rông để đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường sạch sẽ và an toàn cho người đi đường trên địa bàn.

"Đội bắt chó thả rông nhận được sự đồng tình của phần lớn người dân và việc thành lập đội cũng xuất phát từ chính phản ánh của người dân", ông Cường cho hay.

Cũng theo ông Cường, đội bắt chó thả rông phường Trảng Dài là đội đầu tiên thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đội sẽ thực hiện bắt chó từ 8-11h30 và 15h30-17h mỗi ngày, và tùy vào tình hình diễn biến trên địa bàn.

Chó sau khi bắt sẽ được tạm giữ trong vòng 48h, được chăm sóc và theo dõi biểu hiện bệnh. Sau 48h, chó phát bệnh dại sẽ bị tiêu hủy, chó không phát bệnh dại sẽ được trả về cho chủ hộ.

Các chủ nhân khi lên nhận lại chó sẽ phải nộp phạt 400.000 đồng và mức phạt 1,5 triệu đồng nếu để chó chạy rông mà không tiêm vắc xin. Trường hợp không ai đến nhận chó, địa phương sẽ bàn giao cho các đơn vị nghiên cứu khi có nhu cầu.

Những câu chuyện thực tế, ý kiến góp ý để dẹp nạn chó thả rông, phóng uế, cắn người bừa bãi xin gửi về địa chỉ: noidung_tphcm@vietnamnet.vn

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/theo-chan-doi-bat-cho-tha-rong-dau-tien-tai-dong-nai-2267063.html