Theo dấu nhóm đạo chích ngoại quốc lập hang ổ trên đỉnh Hải Vân

Qua công tác nắm tình hình, từ ngày 20-6-2019 đến 30-7-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng liên tiếp nắm được thông tin về những vụ mất cắp tài sản giá trị lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian trèo vào trụ sở cơ quan, doanh nghiệp đục két sắt, lấy cắp tiền, ngoại tệ cùng nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Qua công tác nắm tình hình, từ ngày 20-6-2019 đến 30-7-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng liên tiếp nắm được thông tin về những vụ mất cắp tài sản giá trị lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian trèo vào trụ sở cơ quan, doanh nghiệp đục két sắt, lấy cắp tiền, ngoại tệ cùng nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Tang vật vụ án và địa điểm chúng giấu phương tiện gây án trong hang đá trên đỉnh Hải Vân.

Tang vật vụ án và địa điểm chúng giấu phương tiện gây án trong hang đá trên đỉnh Hải Vân.

Rõ nhất là đêm 20-6, tại Cty Logitem Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng ở đường 11B Khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, phá 2 két sắt lấy đi 345 triệu đồng. Đến 2 giờ 51 ngày 20-7, kẻ gian đột nhập Cty Ni Wa nằm ở Khu công nghệ cao (thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), cạy phá két sắt chiếm đoạt 150.000 yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng. 2 ngày sau (1 giờ 15 ngày 22-7), Cty Việt Hương địa chỉ tại thôn Quan Châu, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) bị kẻ gian “viếng thăm”. Chúng đục két sắt, lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng CSHS xác lập Chuyên án VX-719Q để đấu tranh. Chuyên án do Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác định, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh ở những nơi kẻ gian đến gây án và tổ chức khoanh vùng đối tượng, Ban chuyên án (BCA) VX-719Q xác định các vụ án đục trộm két sắt đều có chung phương thức, thủ đoạn. Đáng chú ý là kẻ gian gây án trong thời điểm tờ mờ sáng, sử dụng công cụ chuyên dụng phá hoàn toàn két sắt để lấy tài sản. Qua phân tích hình ảnh camera xác định, các đối tượng gây án là người nước ngoài, sau khi phạm tội di chuyển về hướng địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Kiên trì bố trí lực lượng rà soát tất cả các du khách nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian từ tháng 6-2019, BCA VX-719Q thấy nổi lên nhóm 6 đối tượng gốc Châu Á, nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, đến Đà Nẵng thuê phòng lưu trú. Nhóm này do nghi phạm tên Ban Wai Bing (1981) tổ chức cầm đầu. Đối tượng này có 2 tiền án (8 năm tù) về tội trộm cắp tài sản, mang công cụ gây án từ nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hành vi phạm pháp.

Sau khi xác định nghi can, BCA VX-719Q bố trí hơn 30 trinh sát (TS) dày dạn kinh nghiệm Phòng CSHS giám sát toàn bộ hoạt động tại Đà Nẵng với quyết tâm bắt quả tang khi gây án để chúng tâm phục khẩu phục nhận tội. Bất kể ngày đêm, khi nghi can ra khỏi nơi thuê trọ là các TS bám theo. Quá trình theo dõi, các TS phát hiện số đối tượng ngoại quốc này đa phần nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó được đồng bọn có hộ chiếu du lịch thuê nhà để cùng lưu trú. Để che mắt cơ quan chức năng, chúng đưa phương tiện gây án lên một hang đá tại đỉnh Hải Vân giấu và di chuyển bằng xe máy rất nhanh mỗi khi ra đường. Ban ngày, chúng sử dụng xe máy được mua và thuê để đi khảo sát điểm gây án là trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau khi “chấm” được “con mồi”, chúng lên phương án hành động.

Ban Wai Bing (trái) và Ban San Ke

Tầm từ 0 giờ đến 3 giờ, chúng lấy phương tiện gây án giấu ở đỉnh Hải Vân, sau đó chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 đối tượng đột nhập để trộm két sắt. Với công cụ chuyên dụng, chỉ trong thời gian ngắn, chúng trèo rào vào địa điểm gây án phá két sắt, lấy tài sản và nhanh chóng sử dụng xe máy tẩu thoát. Tài sản chiếm đoạt được, chúng chi tiêu vào việc ăn chơi và nhanh chóng rời khỏi Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Đáng chú ý là sau mỗi phi vụ, chúng rút khỏi Việt Nam để chờ xem động tĩnh, sau đó mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án.

Quyết không để cho nhóm đối tượng này gây bất ổn tình hình ANTT tại địa bàn, đầu tháng 10-2019, Phòng CSHS lên kế hoạch phá án. 11 giờ 35 ngày 16-10, các TS BCA VX-719Q phát hiện Ban Wai Bing và đồng bọn Ban San Ke (1975) trả phòng khách sạn tại địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng), chuẩn bị hành lý rời khỏi Đà Nẵng. Chúng thuê xe taxi lên đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) với ý định bắt xe khách đường dài di chuyển đi tỉnh khác gây án. Ngay lập tức, lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng chặn xe taxi kiểm tra, bắt giữ cả hai.

Lúc bị tạm giữ, cả Ban Wai Bing và Ban San Ke đều ngoan cố chối tội, luôn miệng kêu mình bị oan. Nhưng đến khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện tại các điểm mất cắp tài sản, cả hai biết sự việc bại lộ, cúi đầu thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ đục trộm két sắt trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, ngày 18-10, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Ban Wai Bing và Ban San Ke để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định pháp luật Việt Nam.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214579_theo-dau-nhom-dao-chich-ngoai-quoc-lap-hang-o-tren-dinh-hai-van.aspx