Theo dấu những kẻ gieo mầm họa

Nhận lệnh xuất kích từ trưởng Ban chuyên án 0919 MT, đúng 21 giờ 20 ngày 19-9, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát ma túy CAQ Cẩm Lệ đồng loạt áp vào phòng 306 karaoke Đảo Nổi (địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vụt tắt, điện bật sáng, căn phòng toát lên mùi ngai ngái của bia và thuốc lá, 5 đối tượng (4 nam và 1 nữ) tái mặt khi thấy sự xuất hiện của cơ quan Công an. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan Công an phát hiện 1 trong 5 đối tượng, gồm: Võ Công Nghĩa (2000, trú P.Hòa Xuân) tàng trữ một lượng lớn thuốc lắc và ma túy khay. Trước tang chứng, vật chứng quá rõ ràng, Nghĩa cùng đồng bọn ký vào biên bản phạm tội quả tang liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy”.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trực tiếp theo chân CAQ Cẩm Lệ phá án trong đêm, chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các trinh sát (TS). Trung tá Hồ Ngọc Bách - Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy CAQ Cẩm Lệ trực tiếp cùng anh em TS lấy lời khai đối tượng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh bảo, để làm rõ số đối tượng gieo rắc mầm họa này, nhiều CBCS trong đơn vị phải quên ăn, thiếu ngủ để theo dấu nghi can hàng tháng trời. Chỉ cần một chút sơ sẩy, để nghi can phát hiện có dấu hiệu lạ thì bao nhiêu công sức của anh em TS sẽ đổ sông đổ biển.

Theo CAQ Cẩm Lệ, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng về phòng, chống tội phạm ma túy ở vũ trường, quán bar, karaoke, quán pub... Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ chỉ đạo Đội CSMT xác lập chuyên án đấu tranh. Ngoài việc bám sát Kế hoạch 1405 của CAQ Cẩm Lệ về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội CSPCTP về Ma túy đăng ký xác lập chuyên án 0919 MT để đấu tranh với số đối tượng mua bán ma túy tổng hợp ở các tụ điểm điểm ăn chơi.

Quá trình xác minh, ban chuyên án (BCA) thấy nổi lên đối tượng Võ Công Nghĩa thường xuyên bán ma túy tổng hợp cho các con nghiện sử dụng tại quán karaoke. Đi sâu tìm hiểu về nghi can này, CAQ Cẩm Lệ xác định, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng Nghĩa có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bản thân nghiện ma túy. Nghĩa không có công ăn việc làm ổn định, lấy việc mua bán ma túy để thỏa mãn cơn nghiện và có tiền tiêu xài cá nhân.

Võ Công Nghĩa và Vũ Minh Tuấn và số ma túy tang vật.

Sau thời gian dài nắm bắt toàn bộ đường đi nước bước của Nghĩa, từ việc mua ma túy ở đâu, bán cho ai và với giá bao nhiêu, Thượng tá Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ, Trưởng BCA 0919 MT quyết định phá án. Đêm 19-9-2019, nguồn tin trinh sát nắm được, Nghĩa vừa mới mua một lượng lớn ma túy và chuẩn bị giao dịch với con nghiện, CAQ Cẩm Lệ quyết định bắt giữ, xử lý theo luật định. Thời điểm kiểm tra Nghĩa tại quán karaoke Đảo Nổi, cơ quan Công an phát hiện 20 viên thuốc lắc và 13 gói ma túy khay. Nghĩa khai số ma túy này được mua với giá 29,5 triệu đồng, trong đó Vũ Minh Tuấn (1997, trú H.Phước Sơn, Quảng Nam) góp 17 triệu đồng. Cả hai dự định mua để sử dụng tại tiệc sinh nhật của Tuấn ở karaoke và bán cho con nghiện kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ.

Sau khi củng cố chứng cứ ban đầu, cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Vũ Minh Tuấn và Võ Công Nghĩa để xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vụ việc hiện đang được đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý tất cả số đối tượng liên quan theo luật định.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213940_theo-dau-nhung-ke-gieo-mam-hoa.aspx