Theo dõi chặt chẽ thông tin mưa dông, sóng lớn trên biển

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN).

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 9/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4,5m. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 10/12, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Triển khai ứng phó với thiên tai, tỉnh Bình Định đã tổ chức di dời người và tài sản của 7 hộ/27 nhân khẩu tại bến Cá, thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, khu vực nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở bờ biển và cử lực lượng xung kích xã ứng trực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cổ Chiên đoạn thuộc Tổ 9, Tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, nhằm triển khai khẩn cấp các giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai; báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/theo-doi-chat-che-thong-tin-mua-dong-song-lon-tren-bien-627010.html