Theo sau Việt Nam, Philippines muốn có 'sát thủ săn ngầm' P-3 Orion

Bộ Quốc phòng Philippines mới đây bày tỏ tham vọng muốn có ít nhất một máy bay săn ngầm P-3 Orion hiện đại của Mỹ nhằm nâng cao năng lực tuần tra biển của lực lượng hải quân.

Cụ thể, Manila tuyên bố sẵn sàng mua ít nhất một máy bay P-3 Orion từ Mỹ. Và lý tưởng nhất là Philippines muốn có 2 chiếc đã qua sử dụng từ Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Airliners.net

Theo Bộ trưởng Quốc phòng M. Lorenzana, Philippines muốn có phiên bản "gốc" P-3 Orion để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát biển và chống tàu ngầm. "Nếu không nó sẽ chỉ là máy bay vận tải khác", vị này ám chỉ khi mà Mỹ thường gỡ bỏ nhiều trang bị khi thực hiện cung cấp máy bay, tàu chiến cho các nước đồng minh. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng chú ý, trước Philippines, năm 2014, Việt Nam đã bày tỏ ý định muốn mua lại các máy bay săn ngầm P-3C Orion đã qua sử dụng từ Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này vì nhiều lý do đến nay vẫn không thể thực hiện được. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mặc dù phục vụ hơn 50 năm, thế nhưng P-3 Orion tới nay vẫn là một trong những dòng máy bay săn ngầm được nhiều quốc gia săn đón nhất bởi khả năng tuyệt vời trong tuần tra biển mà nó mang lại. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong bối cảnh Mỹ đang loại bỏ P-3 Orion và thay thế bằng P-8 Poseidon hiện đại hơn, nhiều quốc gia mong muốn có được loại máy bay này cho nhiệm vụ tuần tra lãnh hải. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thật vậy, riêng tính năng bay của P-3 Orion đã đem lại "sự hấp dẫn không hề nhẹ", với 4 động cơ turboprop, một chiếc P-3 có bán kính tác chiến 2.490km, tầm bay cực đại 8.900km, đặc biệt thời gian bay liên tục trên không lên tới 16 tiếng. Nguồn ảnh: Airliners.net

Cận cảnh động cơ turboprop T56-A-14 công suất 4.600shp/chiếc với cánh quạt 4 lá đường kính 4,11m. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hệ thống khí tài điện tử tích hợp P-3 Orion cũng rất đồ sộ với radar tham sát mặt biển, radar khẩu độ tổng hợp, cảm biến hình ảnh đa quang phổ, hệ thống phao âm; hệ thống định vị thủy âm, hệ thống phát hiện từ tính lạ... Nguồn ảnh: Wikipedia

Năng lực của P-3 Orion trong việc phát hiện tàu ngầm đã được chứng minh qua thời gian dài. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hỏa lực của P-3 Orion có thể nói là tương đương máy bay ném bom hạng trung với tải trọng đến 9,1 tấn bom đạn mang trong 8 khoang bom thân và 10 điểm treo trên cánh và thân. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nó có khả năng mang 6-8 ngư lôi 324mm chuẩn NATO; 6-18 thủy lôi tùy trọng lượng. Đó là chưa kể, khi cần P-3 Orion mang được bom chùm, bom đa công dụng (18 quả Mk82 series) như máy bay ném bom hoặc mang được tên lửa không đối hạm, không đối đất tầm ngắn - tầm xa với số lượng 4-6 quả... Nguồn ảnh: Wikipedia

Video P-3 Orion cất và hạ cánh. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/theo-sau-viet-nam-philippines-muon-co-sat-thu-san-ngam-p-3-orion-1235500.html