Thép Việt Trung xin được ra khỏi nhóm dự án thua lỗ: Bộ Công Thương nói gì?

Chiều 2/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại buổi họp báo này ghi nhận hàng loạt câu hỏi liên quan đến những dự án nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây, từ việc dự án Thép Việt Trung xin bỏ "tai tiếng" dự án thua lỗ nghìn tỷ, đến các dự án titan tại Bình Thuận nằm đắp chiếu và việc thanh kiểm tra đối với dự án Sào khê đội vốn hàng chục lần.

Trước câu hỏi của PV về việc Bộ Công Thương có ý định xin rút nhà máy thép Việt Trung ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỉ của Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, đây là 1 trong 12 dự án tồn đọng của ngành công thương đã giao cho các cấp, các ngành. Cũng đã có ý kiến cao nhất phê duyệt về mặt chủ trương của Bộ Chính trị và giao cho Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo việc xử lý 12 dự án này.

Nhà máy Thép Việt - Trung thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) hiện đang nằm trong danh sách 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương. Chính phủ cũng đã thành lập ban chỉ đạo xử lý 12 dự án, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban.

Đề xuất rút khỏi nhóm này của VTM, theo lý giải của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, kết quả kinh doanh của đơn vị thép này đã khởi sắc hơn.

"Với nỗ lực cố gắng của các bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương và Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel), VTM báo lãi 411 tỷ đồng năm 2017. Trong 5 tháng 2018, lãi của doanh nghiệp này đạt gần 500 tỷ đồng", Thứ trưởng cho hay. Ông Hải cũng nhắc lại các dự án tồn đọng là dự án thua lỗ trầm trọng.

Tổng lợi nhuận hai năm của VTM đạt hơn 900 tỷ đồng. Được biết, nhà máy Thép Việt - Trung là dự án mà VnSteel liên danh với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Tới cuối năm 2016, lỗ lũy kế của VTM đạt 1.077 tỷ đồng sau 2 năm đi vào hoạt động. Nếu tiếp tục duy trì thành quả như 5 tháng đầu năm, khả năng xóa lỗ lũy kế của VTM sẽ đến gần hơn.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nói thêm việc xin ra khỏi các dự án thua lỗ là mong muốn chính đáng của VTM, để qua đó các bạn hàng có thể đối xử VTM như doanh nghiệp bình thường cũng như các ngân hàng có thể bình thường với VTM trong xem xét tiếp cận vốn .

Liên quan đến 21 dự án chậm tiến độ hơn 10 năm tại Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận thì hiện nay tình trạng chậm tiến độ đã diễn ra quá lâu khiến cho bộ mặt của tỉnh không được đẹp. Những dự án này đã nằm trong nguy cơ bị thu hồi rất lâu nhưng hiện nay vẫn chưa thu hồi, vậy trong thời gian tới có phương án nào để giải quyết không?

Xử lý dự án titan chậm tiến độ: Cần bồi hoàn đầy đủ cho các nhà đầu tư cũ

Liên quan đến 21 dự án khai thác Titan chậm tiến độ tại Phan Thiết, ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng lý giải các dự án này sở dĩ đang gặp khó khăn bởi giá titan giảm thấp.

Đại diện Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định quan điểm của Bộ này là ủng hộ đưa dự án vào dự trữ quốc gia trong và sử dụng diện tích để làm năng lượng tái tạo, du lịch trong thời hạn nhất định có thể 30 năm, 50 năm. Tuy nhiên, đấy là với trường hợp dự án chưa cấp phép cho doanh nghiệp.

Với các dự án đã cấp cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần ưu tiên chuyển mục đích sử dụng cho chính chủ đầu tư dự án. Nếu chuyển cho chủ đầu tư khác thì nhà đầu tư mới cần trực tiếp đảm phán, thỏa thuận về mức bồi hoàn tính cả kinh phí đã bỏ ra lẫn cơ hội đầu tư. Điều này nhằm tránh khiếu kiện khi các chủ đầu tư cũ không được đảm bảo lợi ích khi đã có việc đầu tư từ trước đó. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã có doanh nghiệp đầu tư hơn chục năm nay, một số doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu mà không chỉ xuất khẩu thô.

Quyết định thanh kiểm tra dự án Sào Khê cần chờ báo cáo chi tiết của địa phương

Một trong các dự án cũng nhận được sự quan tâm của dư luận hiện này là dự án Sào Khê, Ninh Bình đội vốn từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng. Đại diện Bộ KHĐT cho biết nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư của dự án này lại đến từ việc thay đổi mục tiêu, nguyên nhân, nhiệm vụ của dự án mà không phải do kéo dài thời gian đầu tư như nhiều trường hợp khác. Phía cơ quan này hiện đã yêu cầu UBND tỉnh cung cấp báo cáo chi tiết và trên cơ sở báo cáo chi tiết đó sẽ xem xét việc thanh kiểm tra hay kiến nghị cơ quan phù hợp.

Mai An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thep-viet-trung-xin-duoc-ra-khoi-nhom-du-an-thua-lo-bo-cong-thuong-noi-gi-240252.htm