Thi ăn đến quả trứng thứ 42 thì đột tử

Một người đàn ông Ấn Độ sau khi tham gia cuộc thi thử thách ăn 50 quả trứng, bất ngờ ngã ra bất tỉnh và chết khi ăn đến quả thứ 42.

Anh Subhash Yadav, 42 tuổi đến chợ Bibiganj ở quận Jaunpur thuộc tỉnh Uttar Pradesh (Ấn Độ) cùng một người bạn để ăn trứng và một cuộc tranh cãi giữa 2 người xảy ra- cảnh sát cho biết.

Hai người bạn quyết định giải quyết cuộc tranh cãi bằng thử thách ăn 50 quả trứng, người chiến thắng nhận được 2.000 rupee (21 bảng Anh).

Anh Yadav chết vì biến chứng sau khi ăn đến quả trứng thứ 42. Ảnh: Gulf News

Anh Yadav chết vì biến chứng sau khi ăn đến quả trứng thứ 42. Ảnh: Gulf News

Anh Yadav chấp nhận đặt cược và đã nuốt chửng được 41 quả trứng. Đến quả thứ 42 anh bất ngờ ngã quỵ và bất tỉnh - theo tờ Gulf News.

Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trước khi được chuyển đến Khoa Y của Học viện Sanjay Gandhi và qua đời chỉ vài giờ sau đó.

Các bác sĩ phán quyết anh Yadav chết vì biến chứng do ăn quá nhiều trứng.

Gia Minh (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thi-an-den-qua-trung-thu-42-thi-dot-tu-20191105083818578.htm