Thi công cổng chào Hội trại giao quân, 3 công nhân thương vong

Khi đang thi công hạng mục cổng chào phục vụ Hội trại tòng quân huyện Xuyên Mộc, 3 công nhân đã bị điện giật khiến một người tử vong.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27/2, khi đang thi công hạng mục cổng chào phục vụ Hội trại tòng quân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người dân ở gần sân vận động huyện Xuyên Mộc bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Mọi người chạy đến thì phát hiện có ánh lửa và khói từ đường dây điện trung thế chạy qua khu vực còn nghi ngút, 3 công nhân bị điện giật nằm dưới đất, một người tử vong sau đó.

Nhân viên y tế bệnh viện Bà Rịa đang cấp cứu cho nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thi công công trình mái vòm, cổng chào chuẩn bị cho ngày giao quân của huyện Xuyên Mộc, anh Nguyễn Trọng Nho (sinh năm 1990, ngụ Xuyên Mộc, BRVT) điều khiển xe nâng để nâng khung sắt hình chữ A lên lắp ráp đã chạm vào đường dây điện gây vụ nổ như trên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả đã làm cho 2 công nhân cùng anh Nho đang làm việc bị điện giật phỏng nặng. Các nạn nhân được người dân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc sơ cứu. Do vết bỏng quá nặng nên các nạn nhân đã chuyển đến bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Do bị phỏng nặng anh Nguyễn Trọng Nho đã tử vong sau đó. Các nạn nhân Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, ngụ tại Quảng Trị, bị phỏng nặng và sâu ở cấp độ 3,4, đang trong tình trạng hôn mê. Nạn nhân Lý Vinh, sinh năm 1994, ngụ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đã tỉnh táo và đang được theo dõi.

Các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc./.

Lưu Sơn/VOV -TP. HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thi-cong-cong-chao-hoi-trai-giao-quan-3-cong-nhan-thuong-vong-733928.vov