Thi công đường làm nứt nhà dân

Hơn 1 năm qua, gần 20 hộ dân thôn Phú Sơn 3 và thôn Gò Hà (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) lo lắng bởi việc thi công tuyến đường vành đai phía Nam làm nhiều nhà dân bị nứt nghiêm trọng.

Quá trình thi công làm nhiều căn nhà người dân bị nứt.

Tuyến đường vành đai phía Nam nối QL1A (xã Hòa Phước) với QL14B (xã Hòa Khương) bắt đầu khởi công cuối năm 2015. Đến đầu tháng 4 -2017, khi đơn vị thi công bắt đầu công đoạn lu đầm đã làm gần 20 hộ dân xung quanh dự án nhà bị nứt. Điển hình như căn nhà bà Nguyễn Thị Thu (49 tuổi, thôn Gò Hà) xuất hiện nhiều vết nứt dài hơn 4m trên tường. Bà Thu thông tin, đầu tháng 4-2017, lúc công trình bắt đầu lu đầm thì nhà xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, sau đó to và dài ra. Lo lắng nếu công trình tiếp tục thi công nhà sẽ bị hư hỏng thêm nên người dân đã nhiều lần ngăn cản không cho thi công. Sau sự việc trên, UBND xã Hòa Khương đã tổ chức họp các hộ dân với đơn vị thi công để có hướng giải quyết. Sau cuộc họp, đơn vị thi công đã tiến hành kiểm tra việc nứt nhà của các hộ dân và hứa sẽ sớm khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Sau thỏa thuận, đơn vị thi công tiếp tục lu đường nên dẫn đến các vết nứt ngày càng nghiêm trọng, trong đó nhà bà Lê Thị Nguyệt (57 tuổi), phần tường gắn với trụ bị tách ra rời ra dài hơn 3m; nhà ông Trần Hoa (82 tuổi) chi chít những vết nứt dài khắp nơi.

Nhiều căn nhà được xây dựng rất kiên cố như nhà bà Hà Thị Song (52 tuổi) vẫn xuất hiện nhiều vết nứt, bút gác trên lối đi cũng bị hở. "Lúc đơn vị thi công tiến hành lu đường thì đồ đạc trong nhà cũng di chuyển theo. Cuối tháng 5-2017, lúc công trình lu đầm được 1 tháng đã làm giếng nước nằm gần nhà bị sập, hơn một năm qua tôi phải xin nước nhà hàng xóm để dùng. Trước bức xúc trên, ngày 5-4 vừa qua, người dân tiếp tục cản trở thi công. Trong ngày, lãnh đạo UBND xã lại tổ chức họp dân với đơn vị thi công"- bà Song nói.

Theo biên bản cuộc họp ngày 5-4, người dân yêu cầu đơn vị thi công phải sớm đưa ra biện pháp khắc phục sự cố trên để người dân yên tâm, nếu không thì chưa thực hiện các hạng mục tiếp theo. Trước đề nghị của người dân, đại diện đơn vị thi công cam kết sẽ giải quyết dứt điểm sự cố trên trước ngày 15-4. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị thi công vẫn chưa có cách giải quyết thỏa đáng.

Ông Trần Hữu Khóa- Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Khương cho rằng, việc thi công đường vành đai phía Nam làm nhiều nhà dân bị nứt nhà là có thật. Trước sự việc trên, UBND xã đã có báo cáo UBND huyện cùng các sở ban ngành liên quan để có hướng xử lý. "Trong thời gian sớm nhất, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với BQL điều hành dự án tiến hành kiểm tra, giám định việc nứt nhà của các hộ gia đình theo quy định của pháp luật"- đại diện lãnh đạo xã Hòa Khương thông tin thêm.

L.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_190515_thi-cong-duong-lam-nut-nha-dan.aspx