Thi công khách sạn, sắt rớt thủng mái nhà hàng

Công trình khách sạn 25 tầng do không lắp đặt lưới bao che, giàn hứng nên nhiều lần cây gỗ, sắt lớn... rơi xuyên thủng mái che (ảnh), gây vỡ kính cường lực tại hồ nuôi hải sản nhà hàng.

Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 22.8, UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) lập biên bản về việc công trình khách sạn TMS Luxury (số 292 Võ Nguyên Giáp, P.Mỹ An) gây mất an toàn cho nhà hàng bên cạnh.

Theo phản ánh của hộ kinh doanh, thời gian qua công trình khách sạn 25 tầng này do không lắp đặt lưới bao che, giàn hứng đầy đủ nên nhiều lần cây gỗ, sắt lớn... rơi xuyên thủng mái che, gây vỡ kính cường lực tại hồ nuôi hải sản nhà hàng.

UBND Q.Ngũ Hành Sơn và P.Mỹ An nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản, buộc cam kết thi công an toàn nhưng vẫn không khắc phục.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng đã phát hiện nhà thầu khách sạn TMS Luxury Hotel Đà Nẵng (là Công ty CP xây dựng Hồng Trí Việt) lén lút xả thải chưa qua xử lý ra biển nên xử phạt 6 triệu đồng.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thi-cong-khach-san-sat-rot-thung-mai-nha-hang-995733.html