Thi công không có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân

Theo kết quả xác minh ban đầu, bãi cát thải thuộc mỏ titan xảy ra sạt lở không có phương án an toàn lao động khi di dời, khiến 4 công nhân bị thiệt mạng.

Chiều 28-10, tại cuộc họp giao ban báo chí Bình Thuận tháng 10-2022, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), cho biết hiện nay cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam vẫn chưa khởi tố vụ án liên quan đến vụ sạt lở cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum.

Theo ông Phúc, vụ việc hiện nay đang trong giai đoạn điều tra, và chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến các yếu tố đảm bảo an toàn lao động, thiết kế mỏ và thi công đúng thiết kế hay không, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết theo kết quả xác minh ban đầu, bãi cát thải xảy ra sạt lở không có phương án an toàn lao động khi di dời. Vấn đề này, Công an huyện Hàm Thuận Nam sẽ điều tra, làm rõ thêm.

Hiện trường vụ sập mỏ titan

Hiện trường vụ sập mỏ titan

Cũng liên quan đến hoạt động của mỏ titan Nam Suối Nhum, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, cho biết ngày 24-10, Sở Tài Nguyên - Môi trường Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng hoạt động đối với dự án này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 15-10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn, cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (cách khoảng 500 m). Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ titan được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

Châu Tỉnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/thi-cong-khong-co-phuong-an-dam-bao-an-toan-cho-cong-nhan-20221028155522554.htm