Chơi thăng hoa dưới thời Solskjaer, Paul Pogba muốn kéo dài sự nghiệp ở M.U

Paul Pogba đang rất muốn thảo luận cùng Manchester United về việc tái ký hợp đồng với CLB sau khi được Ole Gunnar Solskjaer hồi sinh sự nghiệp ở Old Trafford.

Theo một nguồn tin từ M.U cho hay người đại diện của Paul Pogba đã sẵn sàng ngồi lại bàn đàm phán để thảo luận lại việc tái ký hợp đồng cùng United.

Chân chuyền 25 tuổi người Pháp đang là cầu thủ được trả lương cao thứ nhì ở đội bóng, anh hưởng một mức lương lên đến 290.000 bảng mỗi tuần.

Thế nhưng cựu tiền vệ Juventus cảm thấy vô cùng bất hạnh dưới thời HLV Jose Mourinho. Đã nhiều lần anh toan tính rời khỏi Nhà hát của những Giấc mơ để chuyển đến Barcelona nếu người Bồ Đào Nha vẫn còn cầm quyền tại CLB.

Sau những thất bại nặng nề của United vào những tháng ngày cuối năm ngoái thì “Người đặc biệt” cuối cùng cũng bị CLB sa thải.

Số 20 huyền thoại của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex, Ole Gunnar Solskjaer được chỉ định là HLV tạm thời của United.

Kể từ khi cầm quyền, “Gã sát thủ có gương mặt trẻ thơ” đã thổi vào đội bóng một sự tươi trẻ trong lối chơi, Solskjaer giúp các cầu thủ tự tin hơn trong triết lý “lấy tấn công làm phòng ngự” của mình.

Một trong những gương mặt hưởng lợi nhiều nhất từ lối chơi này là tiền vệ Paul Pogba. Tính đến thời điểm này, sau đúng một tháng lên cầm quyền, người Na Up đã giúp M.U có 7 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận mà họ tham gia.

Trong đó, Pogba đã ghi được 5 bàn thắng và có đến 6 đường bóng kiến tạo. Người đàn ông 45 tuổi đang quản lý M.U cho phép cầu thủ người Pháp tự do sáng tạo cầm bóng tấn công mà không phải bận tâm tham gia phòng thủ như dưới thời của HLV tiền nhiệm.

Paul được cung cấp sự tự do trên sân cỏ và đổi lại, cầu thủ này đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi đưa United tiệm cận với top 4 trên bảng tổng sắp.

Quỷ đỏ hiện tại đang đứng ở vị trí thứ sáu, họ bằng điểm Arsenal và chỉ thua Chelsea, người đang đứng thứ tư trên bảng tổng sắp bằng số điểm của một trận thắng.

Đó là một giấc mơ của người ủng hộ M.U bởi vào hồi tháng 12 năm ngoái, Quỷ đỏ bị tụt lại với khoảng cách 11 điểm so với The Blues.

Hiện tại, giải Premier League chỉ còn 15 vòng đấu tức khả năng lọt vào top bốn để có vé tham dự Champions League mùa bóng năm sau là điều có thể với quân đoàn của Solskjaer.

Đang tận hưởng sự tự do phóng khoán từ HLV, Paul Pogba cũng muốn trả lại niềm tin cho CLB bằng cách cách ký một thỏa thuận mới.

Pogba có hai năm rưỡi để thực hiện hợp đồng hiện tại của mình với câu lạc bộ và Quỷ đỏ có tùy chọn kéo dài thêm 12 tháng nữa để có sự phục vụ của tiền vệ này.

Tuy nhiên, United rất muốn ràng buộc tài sản quý giá nhất của họ và Pogba có thể mong đợi một sự gia tăng về mức lương hiện tại của anh ấy để đưa nó ngang bằng với Alexis Sanchez, người có thu nhập 550.000 bảng mỗi tuần.

Trong một diễn biến khác, tiền vệ tấn công Anthony Martial cũng được cho là sắp ký thêm một bản hợp đồng kéo dài 5 năm với CLB.

Đó là một tín hiệu nữa cho thấy nhà cầm quân người Na Uy đang lái con tàu United đi đúng quỹ đạo. Điều này cũng có nghĩa rằng sự ra đi của Mourinho đã thuyết phục nhiều người trong đội hình Quỷ đỏ đánh giá lại tương lai của họ

Cầu thủ người Pháp đã hết hợp đồng sau 18 tháng nhưng United đã ngăn chặn sự ra đi của anh vào mùa hè năm ngoái trong khi Mourinho lúc ấy đang tại vị lại cho biết anh sẵn sàng để Martial ra đi.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/choi-thang-hoa-duoi-thoi-solskjaer-paul-pogba-muon-keo-dai-su-nghiep-o-mu-105844.html