Thi đấu 'vật vờ', Xuân Trường khó có cơ hội lên tuyển

Dù đang trải qua những giai đoạn khó khăn cùng đội bóng mới nhưng tình cảnh của Xuân Trường không giống như hai người đồng đội khác là Công Phượng và Văn Lâm khi anh liên tục phải dự bị. Nếu tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn thì viễn cảnh Trường 'híp' không được triệu tập lên ĐTQG là rất cao.

Có thể thấy, trong ba niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam tại nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng và Xuân Trường thì tiền vệ gốc Tuyên Quang đang là người gây thất vọng nhất khi anh không được thi đấu mà thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Tại K. League, dù đội bóng của Công Phượng không đạt được kết quả tốt nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn phần nào đó thể hiện được mình. Về mặt chuyên môn, Công Phượng vẫn chưa đáp ứng được hết những yêu cầu mà BHL Incheon United đặt ra nhưng mỗi khi được thi đấu thì tiền đạo này vẫn biết cách tạo ra được những cơ hội nguy hiểm.

Trong ba cái tên đang thi đấu ở bước ngoài thi Xuân Trường là người có nguy cơ cao không được triệu tập vào ĐTQG ở những giải đấu sắp tới.

Phải thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu Á như K. League mà Công Phượng vẫn làm được như vậy đã là hay lắm rồi. Chắc chắn tại King's Cup sắp tới, Công Phượng sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập lên ĐTQG bởi hiện nay, chúng ta đang thiếu một tiền đạo tinh quái và có khả năng ghi bàn giỏi như tiền đạo gốc Đô Lương.

Kế đến là trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm, anh đang có những ngày tháng tương đối thành công tại Thai League trong màu áo của Muangthong United khi là chốt chặn hàng đầu của đội bóng này với những pha bay người cản phá xuất thần. Tuy nhiên, nếu xét về mặt tổng thể thì Văn Lâm đang thất bại bởi dù anh có thi đấu hay nhưng các đồng đội của anh lại quá bệ rạc và trực tiếp khiến Muangthong United liên tiếp bại trận.

Vậy nhưng, Văn Lâm đang có được phong độ cao trong màu áo mới. Ngoài ra, hiện nay, thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga cũng là thủ môn số một của ĐTQG Việt Nam cùng với phong độ ổn định thì chắc chắn anh nghiễm nhiên có một suất bắt chính trong màu áo ĐTQG tại King's Cup sắp tới.

Trong khi đó, sau khởi đầu như mơ tại Buriram FC, tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam hiện tại đang phải chật vật tìm kiếm một chỗ đứng trong đội hình của "gã nhà giàu" Thái Lan Buriram FC. Tính ra, sau gần nửa năm thi đấu đấu tại Thai League, Xuân Trường không có đóng góp gì đáng kể cho đội bóng mới dù Buriram FC đang bay cao trên BXH. Anh bộc lộ ra quá nhiều yếu điểm như thiếu đi sự mạnh mẽ, quyết đoán trong những tình huống tranh chấp hay tốc độ và sức bền của anh không được cải thiện khiến anh thường hụt hơi trong những tình huống theo kèm.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu cứ thi đấu như vậy thì không ngoại trừ khả năng tiền vệ gốc Tuyên Quang sẽ phải ngồi ở nhà xem các đồng đội của mình thi đấu ở những giải đấu sắp tới. Một nguyên nhân khác là vị trí của anh tại ĐTQG hiện đang có rất nhiều cầu thủ giỏi và thi đấu ổn định như Hùng Dũng, Huy Hùng, Đức Huy hay những tiền vệ mới nổi như Việt Hưng.

Vậy nên trong ba tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng và Xuân Trường thì có lẽ tiền vệ người Tuyên Quang là người có nguy cơ phải ngồi nhà rất cao khi ĐTQG tập trung. Nếu không muốn điều này xảy ra, có lẽ Xuân Trường cần phải cố gắng nỗ lực gấp trăm lần.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-dau-vat-vo-xuan-truong-kho-co-co-hoi-len-tuyen-a431470.html