Thí điểm trồng cây thuốc nam thay thế mật gấu tại Hà Nội

Vườn cây thuốc nam được trồng tại trường tiểu học Hai Bà Trưng (Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) được giao cho chính các em học sinh cùng chăm tưới cây ngoài giờ học, cũng là cách bồi đắp kĩ năng sống xanh, thân thiện với thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tuyên truyền về việc ngưng sử dụng mật gấu và bảo vệ gấu.

Sáng 29-8, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đan Phượng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, và Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tổ chức ngày khởi động trồng các cây thảo dược thay thế mật gấu tại vườn sinh học Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội)

Sáng 29-8, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đan Phượng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, và Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tổ chức ngày khởi động trồng các cây thảo dược thay thế mật gấu tại vườn sinh học Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội)

Đây là một sự kiện ý nghĩa giáo dục tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ gấu, khi các cháu học sinh tiểu học, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các thầy cô, các chú kiểm lâm, và các cô chú bảo vệ động vật được tự tay xới đất, nhổ cỏ, trồng cây, và tưới cây.

Các cháu học sinh, thầy cô giáo Trường tiểu học, các cán bộ Kiểm lâm viên và các nhân viên của Tổ chức Động vật Châu Á cùng dành thời gian sáng thứ Năm để trồng những cây đầu tiên cho vườn sinh học.

Vườn sinh học sẽ là nơi các em học sinh tìm hiểu về rất nhiều loài cây thông dụng, thân thuộc nhưng vẫn có tác dụng chữa bệnh, hoàn toàn an toàn với con người mà không làm hại tới loài gấu.

Vườn sinh học rộng hơn 100 m2 sẽ trồng 13 loại cây thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu được liệt kê trong cuốn sách” 32 cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu” do Trung ương Hội Đông Y Việt Nam biên soạn.

Đây là công trình vườn sinh học trồng các loài thảo dược thay thế mật gấu thứ hai tại trường học được tổ chức động vật Châu Á tài trợ và xây dựng nhằm khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng mật gấu đã tồn tại lâu đời nhằm bảo vệ loài gấu.

Cô Tống Thị Thanh Bình (Hiệu trưởng trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: "Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, trường Tiểu Học Hai Bà Trưng đã kết hợp với Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện trồng vườn cây thuốc nam trong khuôn viên trường. Việc có một vườn cây xanh thế này trong trường thì sau những giờ học, các em học sinh sẽ được giáo dục, bồi dưỡng thêm về những kĩ năng sống xanh, thêm yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài động vật quý hiếm".

Vườn cây dược liệu với những loài cây thay thế hiệu quả cho mật gấu. Một số loài cây rất thân thuộc trong đời sống hàng ngày như quế, ngải cứu, huyết dụ, mã đề...

Đại diện tổ chức Động vật Châu Á cho biết: "Bên cạnh vườn cây thuốc nam này, chúng tôi còn tổ chức thực hiện những vườn cây nhỏ hơn trong địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một mô hình hiệu quả, trước hết là tạo nên một không gian xanh, giúp cho các em có thêm những hoạt động ngoại khóa sau giờ học, bồi dưỡng thêm tình yêu và bảo vệ thiên nhiên. Thêm nữa, từ những vườn cây này, các em học sinh sẽ là những đối tượng tuyên truyền sử dụng các cây thuốc nam dược liệu thay thế cho mật gấu vốn đã tồn tại rất lâu trong dân gian.

Tham gia hoạt động này, em Khuất Thị Nga (Tiểu học Hai Bà Trưng, Phụng Thượng, Phúc Thọ) chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia hoạt động trồng cây thảo dược thay thế mật gấu. Bản thân em cảm thấy đây là việc rất ý nghĩa, góp phần bảo vệ loài gấu".

Được biết, hiện toàn huyện Phúc Thọ vẫn còn khoảng 160 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong 37 trang trại. Chỉ tính riêng xã Phụng Thượng đã có 149 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong 33 hộ dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, dưới sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội đã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các cây thuốc nam dược liệu hiệu quả thay thế cho mật gấu.

Sắp tới đây, Tổ chức Động vật Châu Á sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình vườn cây dược liệu thay thế mật gấu giúp tuyên truyền hạn chế sử dụng mật gấu, qua đó hỗ trợ cho công tác cứu trợ, bảo vệ và bảo tồn loài gấu.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-diem-trong-cay-thuoc-nam-thay-the-mat-gau-tai-ha-noi-160646.html