Thi đua '60 ngày hành động kiểu mẫu'

Để tạo khí thế sôi nổi, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng sự kiện này.

Tiếp nối khí thế thành công của đại hội cấp cơ sở, ngay từ đầu tháng 6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh, với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” cùng nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia đắp đê chắn sóng tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn). Đây là một trong những nội dung thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh. ẢNH K.TOÀN

Quán triệt nội dung, chỉ tiêu thi đua, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn đóng quân. Trong đó, tập trung vào đối tượng, ổ nhóm chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, ngày 19.6, các trinh sát của Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Văn Ngô (27 tuổi), ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) sử dụng xe mô tô vận chuyển 21 tép ma túy đá. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Ngô, các trinh sát thu giữ thêm 1 tép ma túy cùng loại và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Trung tá Huỳnh Đức Tin cho biết: Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm lực lượng biên phòng luôn đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm. Song, vì sự bình yên của nhân dân và góp phần bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, đơn vị đã kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các ổ nhóm, đường dây hoạt động trái pháp luật trên địa bàn.

Tại các đơn vị biên phòng những ngày này, nhiều công trình thiết thực được xây dựng trong và ngoài đơn vị, nhằm chào mừng đại hội. Tinh thần làm việc, kỷ luật, kỷ cương của từng cá nhân, đơn vị được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan biên phòng tỉnh nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, qua phương châm làm việc "hết việc, không hết giờ"...

Nhiều tháng qua, Cơ quan Chính trị phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các loại văn kiện, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh. Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Đạt cho hay: "Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, chúng tôi đã quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tập trung công sức và trí tuệ để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị đạt chất lượng cao nhất. Mỗi cá nhân ở từng chức trách, cương vị khác nhau đều làm việc với năng suất và hiệu quả cao".

Cùng với công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, kinh tế; giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên được huy động thực hiện các công trình, phần việc như thu gom rác thải bảo vệ môi trường biển, xây dựng đường giao thông nông thôn, đắp đê, kè chắn sóng. Sự chung sức của những người lính quân hàm xanh làm cho nhiều bãi biển xanh sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều tuyến đường giao thông, đê, kè ven biển được hoàn thiện giúp người dân đi lại thuận tiện và góp phần bảo vệ an toàn tàu thuyền cho ngư dân trong mùa mưa bão.

Trong đợt thi đua này, BĐBP tỉnh đã huy động trên 200 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân làm sạch 8km bãi biển, trồng 200 cây xanh. Cùng với các đơn vị khác đắp 500m đê kè chắn sóng, chống sạt lở cho nhân dân... Những công trình, phần việc chào mừng đại hội của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP tỉnh vừa là tinh thần, trách nhiệm, vừa gửi gắm niềm tin, kỳ vọng, để Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII thành công.

K.TOÀN - X.THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2026/202007/thi-dua-60-ngay-hanh-dong-kieu-mau-3011785/