Thi đua 'Dân vận khéo'

Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2022, toàn tỉnh có 1.227 mô hình Dân vận khéo đăng ký thực hiện, trong đó có 1.057 mô hình tập thể, 170 mô hình cá nhân; lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới có 525 mô hình, văn hóa-xã hội có 309 mô hình, quốc phòng-an ninh 249 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị có 144 mô hình, đã góp phần xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Kêu gọi vận động tài trợ xây dựng 500 phòng ở cho học sinh

Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 2180/KH-UBND, kêu gọi vận động tài trợ xây dựng phòng ở cho học sinh trên địa bàn. Với thông điệp "Trường học yêu thương - Tương lai tươi sáng", Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên quyết định triển khai chương trình trong 3 năm; bắt đầu từ năm 2023. Mục tiêu xuyên suốt chương trình là vận động tài trợ xây dựng khoảng 500 phòng ở bán trú, nội trú cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Việc vận động tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không lợi dụng tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại các địa phương. Theo đó, tỉnh tổ chức các hoạt động như: Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư; trao tặng thùng, túi đựng rác thân thiện với môi trường; tuyên truyền sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực... Bên cạnh đó, tỉnh lồng ghép hoạt động ra quân "Ngày chủ nhật xanh" của đoàn viên thanh niên gắn với hành động bảo vệ môi trường...

Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP

Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai sẽ kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có sản phẩm đã được công nhận OCOP năm 2021-2022 trên địa bàn chín huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, Hội đồng sẽ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện các tiêu chí theo Chương trình OCOP, quy trình sản xuất sản phẩm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, việc sử dụng logo và thứ hạng sao trên sản phẩm… Ðến nay, toàn tỉnh có 163 sản phẩm thuộc 81 chủ đề tại 60 xã, phường, thị trấn được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó có 26 sản phẩm 4 sao, 144 sản phẩm 3 sao.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai được trưng bày tại một hội chợ. (Ảnh Hải An)

Sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai được trưng bày tại một hội chợ. (Ảnh Hải An)

Tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán

Ðể chủ động các giải pháp bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc, trạm trưởng trạm khai thác thủy lợi các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động tích nước ở các hồ chứa khi có mưa. Cùng với đó, đơn vị yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn nước tại các hồ chứa, chỉ được mở nước phục vụ sản xuất, tuyệt đối không được mở nước phục vụ các yêu cầu khác. Căn cứ vào thời vụ sản xuất, nhu cầu dùng nước đối với từng loại cây trồng, công ty phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng lịch mở nước và điều tiết, dẫn nước hợp lý đối với từng tuyến kênh, hạn chế đến mức thấp nhất việc thất thoát, lãng phí nguồn nước.

300 thiếu nhi tham gia lễ khai mạc hoạt động hè năm 2023

Mới đây, Trung tâm Văn hóa, thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc hoạt động hè năm 2023 và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Cuộc sống quanh em". Hơn 300 thiếu nhi tham gia các lớp học năng khiếu hè tại trung tâm đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ... Từ 8.405 tác phẩm dự thi, Ban giám khảo đã trao 11 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 32 giải khuyến khích cho các em tham gia cuộc thi; giải nhất tập thể được trao cho Hội đồng Ðội thành phố Tuyên Quang, một giải nhì, một giải ba, bốn giải khuyến khích được trao cho các tập thể tham gia.

Hơn 97% số người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa được 23 công trình với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng. Nhờ đó đã có hơn 13 nghìn hộ dân được hưởng lợi, tương đương hơn 53.300 người sử dụng, chiếm tỷ lệ hơn 97% số người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Năm 2023, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp ba công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng, bảo đảm cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thi-dua-dan-van-kheo-post756475.html