Thi đua để thầy dạy giỏi, trò bắn giỏi

Giữa cái nắng oi ả cuối thu, không khí thi đua trên thao trường của thầy và trò Khoa Bắn súng, Trường Sĩ quan Lục quân 1 vẫn sôi nổi.

Tất cả đang náo nức ra sức thi đua lập những thành tích tốt nhất như những bông hoa tươi thắm hướng tới chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo (20-11). Có mặt trên thao trường cùng các giáo viên hướng dẫn học viên, Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mai, Chủ nhiệm Khoa Bắn súng, nói với chúng tôi: “Giảng dạy môn học bắn súng cho các đối tượng học viên luôn là công việc áp lực đối với cán bộ, giảng viên. Bởi thực tế, kết quả bắn súng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không phải lúc nào người thầy cũng có thể khống chế được hoàn toàn. Nếu như trong các buổi bắn thực nghiệm, trình diễn, người thầy đạt kết quả không cao thì rất khó để lại ấn tượng tốt đối với các học viên. Do đó, để thực hiện được việc “dạy tốt” thì chính người thầy cũng phải luôn rèn luyện để có yếu tố tâm lý tốt, có trình độ, động tác thuần thục, nhuần nhuyễn, nghĩa là người thầy cũng phải luôn luôn “học tốt”.

Giảng viên Khoa Bắn súng hướng dẫn học viên bắn súng ngắn K54.

Chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng dạy và học, Đảng ủy, chỉ huy Khoa Bắn súng luôn coi phong trào thi đua là một động lực để thúc đẩy mọi thành viên trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoa luôn kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, đợt thi đua cao điểm. Chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa thành những hoạt động, việc làm cụ thể. Có lẽ vì thế mà trong 3 năm qua (2016-2018), khoa đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Ngoài công tác giảng dạy trên thao trường, các giảng viên của khoa cũng đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa đã chủ biên và hoàn thành nhiều đề tài khoa học, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, trong đó nổi bật là 1 đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu, 1 đề tài cấp trường, 8 giáo trình ngành quân sự cơ sở, hoàn thành 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có chất lượng, như: Sáng kiến “Thiết bị điều khiển từ xa âm thanh chiến trường mô phỏng”; sáng kiến “Máy tính phần tử bắn súng diệt tăng B41”... trong đó có 1 sáng kiến giành giải ba cấp Bộ Quốc phòng. Toàn khoa đã có 12 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường. Với những cố gắng của mình, năm học 2017-2018, Khoa Bắn súng được nhà trường tặng cờ thi đua và trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Những ngày trung tuần tháng 11 này, đến với các bãi tập của Trường Sĩ quan Lục quân 1, một hình ảnh rất dễ bắt gặp đó là thầy và trò Khoa Bắn súng đang miệt mài luyện rèn bất kể trời mưa hay nắng. Khi đã đứng trên bãi tập, cả thầy và trò đều quan niệm rằng thời tiết càng phức tạp thì càng thuận lợi cho việc rèn luyện bản lĩnh của người sĩ quan. Thực hiện điều đó không ngoài mục tiêu từng bước nâng cao kết quả môn học bắn súng cho cả cán bộ và học viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Nói chuyện với chúng tôi trong giờ giải lao trên bãi tập, đồng chí Phạm Văn Quang, Học viên Đại đội 25, Tiểu đoàn 9, chia sẻ: “Học tập dưới sự chỉ dạy của các thầy giáo Khoa Bắn súng, chúng tôi không chỉ học được kiến thức mà còn học được tác phong mẫu mực của các thầy. Sự tận tình, nhiệt huyết của các thầy khi giảng dạy đã tạo niềm tin, động lực cho mỗi học viên chúng tôi phấn đấu giành kết quả tốt đối với từng bài bắn, tích lũy kinh nghiệm để sau này còn huấn luyện bộ đội”.

Chúng tôi cho rằng, kết quả tốt trong các bài bắn súng ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 thời gian qua chính là những bông hoa đẹp của phong trào thi đua, đó cũng là niềm vui mà các học viên đem lại cho những người thầy trong dịp 20-11.

Bài và ảnh: LẠI DUY KẾT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-de-thay-day-gioi-tro-ban-gioi-554920