Thi đua lập công

Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần quyết tâm cao, từ ngày 1 đến ngày 9-6-2020, lực lượng CAH Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá 3 nhóm trộm cắp tài sản, 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan… trả lại cho người dân, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Tang vật của các vụ trộm cắp tài sản được CAH Đắk Song thu giữ

Tang vật của các vụ trộm cắp tài sản được CAH Đắk Song thu giữ

Chiều 8-6, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, CAX Nam Bình (H. Đắk Song) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh, làm rõ 2 đối tượng Hà Quốc Vương và Hồ Thị Thanh Quyên thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 4 đến tháng 6- 2020, chúng đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, chủ yếu là trộm cắp xe máy và xe đạp.

Cũng trong ngày 8-6, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy CAH Đắk Song đã phối hợp với CAX Nâm N'jang đấu tranh triệt phá, bắt, xử lý 2 đối tượng Trần Đức Huỳnh và Tạ Tử Long (cùng trú TT Đức An, H. Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đêm 6-6-2020, đã đột nhập nhà rẫy của ông Vũ Văn Đàn (thôn 10, xã Nam Bình, H. Đắk Song) lấy trộm 1 bình ắc quy, 1 máy xịt thuốc sâu, 2 cuộn dây cao áp xịt thuốc, 1 tấm pin năng lượng mặt trời và 5 bao phân bón NPK, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Huỳnh và Long còn khai nhận, trước đó đã cùng nhau thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã Nâm N'jang, Nam Bình và thị trấn Đức An (H. Đắk Song).

Tiếp đó, cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy CAH Đắk Song phối hợp với CA TT Đức An bắt, xử lý Võ Văn Sơn (trú thị trấn Đức An) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đêm 5-6, Sơn đột nhập nhà ông Lại Văn Khanh (tổ 1, thị trấn Đức An) trộm 6 tạ phân hóa học, 1 mô-tơ và 1 đầu máy xịt thuốc sâu với tổng giá trị tài sản là 10 triệu đồng. Trước đó, CAH Đắk Song cũng đã đấu tranh triệt phá 2 nhóm 4 đối tượng thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy, máy phát cỏ, máy mài tay, thuốc trừ sâu, phân bón.... trên địa bàn H. Đắk Song.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thùy- Trưởng CAH Đắk Song, cùng với việc liên tiếp đấu tranh, triệt phá, bắt, xử lý các nhóm trộm cắp tài sản, lực lượng CAH còn phát hiện bắt, xử lý 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ đánh bạc. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian tới cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác của lực lượng CAH mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226404_thi-dua-lap-cong.aspx