Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm từ những ngày đầu

Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nên ngay sau lễ ra quân huấn luyện năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) nhanh chóng bước vào năm huấn luyện mới với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm giành kết quả cao nhất ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện.

Trong số các mô hình, đồ dùng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giáo án huấn luyện được trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, các đại biểu tham quan khá tâm đắc với sáng kiến ebook “Lời Bác Hồ dạy năm xưa” của Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Chính trị viên Đại đội Công binh 17.

Trước đó, nhận thấy việc tuyên truyền lời Bác dạy ở đơn vị còn có khó khăn nhất định do tài liệu phổ biến chưa nhiều, chủ yếu mới cấp phát đến cán bộ chính trị, Đại úy Nguyễn Văn Hiệu đã sưu tầm nội dung “Lời Bác Hồ dạy năm xưa” thành tệp tài liệu điện tử (ebook), được thiết kế định dạng file PDF, rồi đưa lên nhóm công khai “Ba Vì anh hùng” trên Facebookcủa đơn vị. Việc này tạo thuận lợi cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong quá trình học tập, nghiên cứu, tra cứu; dễ chia sẻ file hằng ngày qua email, Zalo, bluetooth… hoặc lưu trong điện thoại thông minh, USB, thẻ nhớ, máy tính xách tay (bởi dung lượng nhỏ), không cần kết nối mạng khi sử dụng. Sáng kiến này khi được chia sẻ rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân, vừa tạo sự lan tỏa cái tích cực, đẩy lùi những tiêu cực trên mạng xã hội, vừa góp phần tiết kiệm chi phí không nhỏ cho việc in ấn, photo tài liệu.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân đoàn 1, lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu tham quan mô hình, đồ dùng huấn luyện của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 tại lễ ra quân huấn luyện.

Ngoài sáng kiến của Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Trung đoàn 141 còn trưng bày, giới thiệu những mô hình hiệu quả, cách làm hay, được tạo ra bởi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị. Đó là hộp cổ động thao trường đa năng của Trung úy Đào Ngọc Lâm, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1; sáng kiến bộ sạc pin đa năng dùng trong diễn tập chiến đấu của Trung úy Lê Xuân Ngọ, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1; tuyển tập các trò chơi tập thể trong quân đội của Trung úy Trần Văn Cường, Phó đại đội trưởng Đại đội 14... Thượng tá Tống Trần Hưng, Chính ủy Trung đoàn 141 chia sẻ: "Để chuẩn bị cho năm huấn luyện mới, ngoài vật tư công tác Đảng, công tác chính trị được trên cấp, đơn vị khuyến khích sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, chiến sĩ trong tìm tòi, nghiên cứu, cho ra đời các sáng kiến hay, mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thiết thực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội".

Trong không khí thi đua sôi nổi của ngày đầu ra quân huấn luyện, chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng doanh trại, Thượng tá Trần Văn Bích, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 chia sẻ, mặc dù vừa đón nhận chiến sĩ mới, quân số tăng đột biến nhưng đơn vị vẫn tự túc được 100% nhu cầu về rau xanh và thịt lợn phục vụ bữa ăn bộ đội.

Tại Trung đoàn 209, với tinh thần khắc phục khó khăn, đội ngũ cán bộ các cấp đã chuẩn bị chu đáo cả về bãi tập, vật chất huấn luyện... Được biết, các đơn vị thuộc Sư đoàn 312 đã huy động hàng nghìn ngày công lao động, tu sửa hàng trăm bãi tập kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh; khu tập luyện thể lực; đầu tư hơn 650 triệu đồng làm mới sổ sách, giáo án, mô hình, đồ dùng huấn luyện. Toàn sư đoàn đóng mới hơn 14.500 cuốn sổ sách, giáo án; củng cố, làm mới gần 5.600 bia, bảng các loại và hơn 13.150 mô hình, đồ dùng huấn luyện; sư đoàn còn có thêm 61 sáng kiến, cải tiến được đưa vào huấn luyện năm 2019.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 khẳng định, từ nội dung phát động thi đua của quân đoàn, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, sát tình hình đơn vị. Đặc biệt, tại lễ ra quân huấn luyện năm nay của sư đoàn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2019. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng các mô hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác, thiết thực góp phần để sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là huấn luyện đạt kết quả cao từ tuần đầu, tháng đầu...

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-luyen-gioi-ren-nghiem-tu-nhung-ngay-dau-567812