Thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu

Tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sáng 11/1, Cụm thi đua các đại đội Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết công tác thi đua-khen thưởng, phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các đại đội đã triển khai phong trào “Thi đua Quyết thắng” bằng nhiều nội dung, chỉ tiêu phù hợp, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Cụ thể, trong năm 2022 các đại đội đã kết nạp 11 đảng viên; huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, 80% đạt khá, giỏi; 100% tổ chức Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh; quân số khỏe đạt 99,8%. Kết quả, có 13 tập thể và 32 cá nhân được khen thưởng trong năm 2022.

Phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2023 của Cụm thi đua các đại đội sẽ tập trung vào một số nội dung như: nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202301/thi-dua-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-va-kha-nang-san-sang-chien-dau-969194/