Thi đua, sáng tạo trong giảng dạy

Cùng với chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho giáo viên, CĐCS Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) phối hợp chuyên môn thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy, đạt nhiều thành tích trong các hội thi.

Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh vẽ tranh trên tường giúp trường học đẹp hơn. Ảnh: P.V

Theo đó, CĐ nhà trường đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm lo, tuyên truyền, giáo dục, khích lệ đội ngũ đoàn viên phấn đấu thi đua dạy tốt. Hiện nay, trường có 43 cán bộ, đoàn viên phụ trách giảng dạy ở 15 lớp với 688 học sinh ở các khối học.

CĐ trường đã tham mưu chặt chẽ với chuyên môn trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp, quan tâm đến phụ nữ đang nuôi con nhỏ, CBGV ở xa,… Từ đó, đoàn viên được tạo điều kiện thuận lợi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, vừa có điều kiện chăm lo việc gia đình.

CĐ trường phối hợp chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt”, phụ nữ “Hai giỏi”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, tham gia hội giảng với chất lượng cao; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thiết bị dạy học. Do đó, nhiều giáo viên đạt được những kết quả cao trong các hội thi.

Trong đó, CĐ đã khen thưởng động viên kịp thời 3 đồng chí đoạt giải nhất hội giảng cụm, mỗi người 300.000 đồng. Khen thưởng, biểu dương các đồng chí xếp thứ nhất hội giảng; giáo viên có sáng tạo dạy trực tuyến; giáo viên có sản phẩm thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đoạt giải nhì lĩnh vực KHXH; giáo viên huấn luyện đội Robotic đoạt giải nhất cấp huyện; giáo viên hướng dẫn học sinh đoạt giải ba sản phẩm khoa học kỹ thuật cấp huyện; giáo viên huấn luyện đội tuyển Văn đoạt giải nhì toàn đoàn, trong đó có học sinh đoạt giải nhất tỉnh,…

CĐ thường xuyên tham mưu với chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: Nâng lương 18 đồng chí trong năm 2017-2018, chế độ ốm đau, thai sản, chế độ kiêm nhiệm các công tác khác, chế độ dạy thêm giờ đảm bảo sự công bằng trong lao động, khuyến khích đoàn viên tích cực làm việc,…

Có thể nói, CĐ nhà trường đã thực sự là hạt nhân của khối đoàn kết, là chỗ dựa của giáo viên. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức CĐ khích lệ mỗi giáo viên phấn đấu thi đua, sáng tạo trong dạy và học.

BÁ MẠNH - HẢI ĐĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/thi-dua-sang-tao-trong-giang-day-727510.ldo