Thi hài đồng chí Nguyễn Huy Tân được mai táng tại đường 710.C05

Trong thư gửi về chuyên mục, bà Lê Thị Tiếp, ở thôn Hạc Đình, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, vợ của liệt sĩ Nguyễn Huy Tân tâm sự: 'Tôi luôn dõi theo những thông tin về mộ liệt sĩ mà Báo Quân đội nhân dân đăng tải.

Bởi bao năm qua, gia đình tôi cũng như bao gia đình thân nhân liệt sĩ khác rất mong mỏi biết được nơi người thân mình ngã xuống, từ đó có thể quy tập được hài cốt đưa về quê hương cho thỏa nguyện ước mong”.

Qua chuyên mục, bà Lê Thị Tiếp mong tìm được phần mộ chồng là đồng chí Nguyễn Huy Tân, sinh năm 1939; quê quán: Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc). Nhập ngũ tháng 2-1963; ngày đi B: Tháng 3-1967; chức vụ: Trung đội trưởng; đơn vị: Ban sản xuất, phòng Hậu cần B3-chiến trường Tây Nguyên. Hy sinh ngày 27-10-1971 trong trường hợp bị máy bay bắn trên đường đi công tác. Thi hài được đồng đội mai táng tại đường 710.C05.

Bà Tiếp chia sẻ thêm: “Tôi tuổi đã cao không thể trực tiếp đi tìm phần mộ chồng được. Chỉ mong qua chuyên mục, các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ biết được nơi an táng anh Tân, để gia đình tôi đưa anh về quê nhà”.

Từ những thông tin trên, các cựu chiến binh và nhân dân, ai biết về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Huy Tân, xin gửi về cho bà Lê Thị Tiếp theo địa chỉ trên, điện thoại: 0976.096.928; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”- Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/thi-hai-dong-chi-nguyen-huy-tan-duoc-mai-tang-tai-duong-710-c05-619624