Thi hành kỷ luật 243 đảng viên

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, từ đầu năm 2018 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và chi bộ đã thi hành kỷ luật 243 đảng viên, trong đó có 72 cấp ủy viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật, có 185 trường hợp bị khiển trách, 41 trường hợp bị cảnh cáo, 6 trường hợp bị cách chức và 11 trường hợp đã bị khai trừ khỏi Đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu của những trường hợp trên là: thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong hơn 9 tháng qua, ủy ban kiểm tra các cấp còn quan tâm xử lý đơn thư tố cáo đảng viên và đã xử lý xong 171/171 đơn thư tố cáo đảng viên.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201810/thi-hanh-ky-luat-243-dang-vien-2916443/