Thi Hoa hậu Hoàn vũ, H'Hen Niê có nhiều cơ hội chiến thắng?

Còn vài tháng nữa cuộc thi Miss Universe 2018 (Hoa hậu Hoàn vũ 2018) mới chính thức khởi động, song chuyên trang sắc đẹp Missosology đã sớm đưa ra danh sách dự đoán những thí sinh tiềm năng. H'Hen Niê - đại diện Việt Nam giành được một vị trí trong Top 5

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Đầu tiên là ở vẻ ngoài gần như khác biệt hoàn toàn với những người đẹp Việt từng đăng quang ngôi vị hoa hậu. Cô là người dân tộc thiểu số, sở hữu nước da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc ngắn.

Tiếp đó, sau khi đăng quang ngôi vị, H'Hen Niê cũng là người đẹp tích cực trong các dự án vì cộng đồng. Cô thường xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài thân thiện, tươi tắn.

Sắp tới, H'Hen Niê thi Hoa hậu Hoàn vũ có thể sẽ là một sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng trong và ngoài nước. Đã có những so sánh về trường hợp của cô với Hoa hậu Phạm Hương. Tuy nhiên, mỗi người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế là một vẻ đẹp riêng. Những thí sinh Việt tại dự thi Hoa hậu Hoàn vũ gồm: Hoàng My, Diễm Hương, Trương Thị May, Phạm Hương, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Loan.

Hoa hậu H'Hen Niê

Rất nhiều hi vọng đã được đặt ra cho công chúng khi H'Hen Niê dự đi quốc tế. Dù vậy, nếu chỉ dựa vào việc cô được chuyên trang quốc tế điểm danh mà cho rằng sẽ có cơ hội chiến thắng cao thì dường như lại thiếu căn cứ.

Trước đó, Hoa hậu Phạm Hương cũng là gương mặt được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí có lúc dẫn đầu bình chọn, có hẳn những bài phân tích tiềm năng từ chuyên gia quốc tế mà vẫn trắng tay. Thất bại của Phạm Hương tại đấu trường nhan sắc quốc tế vẫn được nhắc đến suốt thời gian dài sau đó.

Trao đổi cùng chúng tôi về khả năng chiến thắng của H'Hen Niê cũng như tiềm năng của nhan sắc Việt tại cuộc thi quốc tế, một chuyên gia trong lĩnh vực này nói: "Ở trong nước, nếu so sánh giữa các thí sinh trong một cuộc thi thì người đăng quang thuộc top nổi bật nhất. Tuy nhiên, khi "mang chuông đi đánh xứ người", thí sinh Việt so với quốc tế lại thường lép vế về mặt hình thế, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thi tài năng".

Chuyên gia này đánh giá cụ thể hơn, về mặt nhân chủng, hình thể người Việt có phom người nhỏ bé, ít toát lên vẻ nóng bỏng quyến rũ tự nhiên so với vùng Mỹ La tinh hoặc gần hơn là Philippines - một quốc gia có người lai với vẻ đẹp hoàn hảo. Chưa kể, ở phần thi tài năng, thí sinh ngoại quốc thường bộc lộ sự xuất sắc của mình đầy thuyết phục. Chẳng hạn, những những thí sinh đàn piano như một nghệ sĩ, hát Opera những bản kinh điển hoặc hùng biện như một chính khách chứ không đơn giản chỉ là hát như hát... karaoke, múa những bài mà chỉ cần tập luyện vài buổi thì ai cũng múa được.

H'Hen Niê sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn

Về trường hợp của H'Hen Niê cũng vậy. Thực tế, cô khá nổi bật tại cuộc thi sắc đẹp trong nước nhưng để có một kỹ năng tốt cho cuộc thi quy mô quốc tế từ ngoại ngữ đến hoàn thiện về vẻ đẹp hình thể, giao tiếp, tài năng... thì cần nỗ lực hơn nữa. Công chúng đặt nhiều hi vọng là điều tốt nhưng nếu hi vọng trở thành những cơn cuồng nộ, ảo tưởng vô hình trung lại gây áp lực cho chính thí sinh nước nhà.

Theo các chuyên gia sắc đẹp, sự bình chọn của Missology chỉ là đánh giá bước đầu, đôi khi có cả tính "câu view". Danh sách năm nay cũng gây nhiều tranh cãi khi người đứng vị trí số một là Angela Ponce của Tây Ban Nha, đồng thời là người đẹp chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ.

Nhiều bình luận cho rằng, tiềm năng của Angela Ponce không thể đăng quang một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới nhưng trang Missosology vẫn đưa cô lên vị trí đứng đầu. Điều đó tạo một sự nghi ngờ rằng chuyên trang này đang cố tình gây chú ý.

Hoa hậu H'Hen Niê sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1,72m (chiều cao trung bình so với mặt bằng chung của hoa hậu thế giới) với số đo ba vòng 84-60-93cm. Cô có một điểm mạnh là câu chuyện truyền cảm hứng sống sẽ mang đến cuộc thi Miss Universe.

Đó là hành trình H'Hen Niê vượt lên khó khăn, theo đuổi ước mơ, mong muốn thay đổi cuộc sống của cô gái dân tộc Ê Đê, sinh ra trong một gia đình khó khăn, thuần nông. Khi nói về H'Hen Niê, trang Missosology cũng nhấn mạnh chi tiết cô là thí sinh dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Những năm gần đây, Miss Universe rất đề cao giá trị nhân văn, ý nghĩa. Đa số thí sinh được chọn vào top 15 đều là những cô gái biết dấn thân vào những hoạt động từ thiện, có mục đích thay đổi bản thân, thay đổi định kiến xã hội... Và H'Hen Niê đang có điều này.

T.Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thi-hoa-hau-hoan-vu-hhen-nie-co-nhieu-co-hoi-chien-thang-20180807073505401.htm