Thí sinh 53 tuổi đi thi THPT quốc gia để bốc thuốc cứu người

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông có nhiều thí sinh lớn tuổi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 với mong muốn bổ sung bằng cấp.

Ông Mai Kim Thiều đi thi để bổ sung bằng cấp, hành nghề bốc thuốc cứu người

Ông Mai Kim Thiều đi thi để bổ sung bằng cấp, hành nghề bốc thuốc cứu người

Tại Đắk Nông, thí sinh cao tuổi nhất đăng ký dự thi THPT là ông Mai Kim Thiều (SN 1966, học viên Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Nông).

Ông Thiều cho biết quê ở Nam Định và từ nhỏ có theo học một người thân nghề bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh.

Do cuộc sống khó khăn, mải lo mưu sinh nên việc học không như ý.

Khoảng 3 năm trước, ông Thiều vào Đắk Nông lập nghiệp. Ông muốn mở phòng mạch nhưng không được cấp phép vì chưa có bằng cấp III.

Để theo đuổi ước mơ, ông Thiều đăng ký đi học bổ túc văn hóa, ngoài ra còn tranh thủ học thêm lớp y sĩ đa khoa và bổ túc thêm kiến thức về đông y.

Ông Thiều đã đăng ký đi thi và được gia đình động viên rất nhiều.

“So với ngày trước thì kiến thức bây giờ rộng hơn nhiều. Tôi có tuổi nên khả năng tiếp thu chậm hơn những học sinh khác” – ông Thiều tâm sự.

Cũng theo ông Thiều thì ông làm bài khá tốt với những môn thi vừa qua.

Đến tháng 9 này ông sẽ tiếp tục thi lớp đông y, hoàn tất các điều kiện về bằng cấp để được hành nghề.

Tại Đắk Lắk có 2 thí sinh lớn tuổi đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019 là ông Lương Văn Bình (SN 1975, trú thị xã Buôn Hồ) và Y Tăng Niê (SN 1966, dân tộc Êđê, trú huyện M’Đrắk).

Chiều 26/6, ông Lương Văn Bình cùng 18.729 thí sinh tại Đắk Lắk đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ.

Ông Lương Văn Bình ra về sau khi kết thúc môn thi

Theo tìm hiểu, ông Bình hiện đang làm cán bộ dân vận xã Ea Blang (thị xã Buôn Hồ).

Ông Bình chia sẻ năm 2013 ông được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Mặt trận xã Ea Blang. Do không có bằng cấp III nên ông không tiếp tục được giữ chức vụ trên.

“Tôi đang cố gắng thi đạt kết quả tốt để bổ sung bằng cấp, tiếp tục cống hiến, làm tốt các nhiệm vụ được giao”, ông Bình nói.

Trước đó, ông Bình đã tham dự nhiều kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa đỗ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/thi-sinh-53-tuoi-di-thi-thpt-quoc-gia-de-boc-thuoc-cuu-nguoi-545253.html