Thí sinh chuyển giới nhanh chóng bị loại ở Giọng hát Việt

Khi đối đầu Thanh Thảo - thí sinh '4 chọn' của đội Thu Phương - Hoài Sa buộc phải dừng chân. Trước đó, cô được chú ý và kỳ vọng sẽ tiến xa như Hương Giang Idol.

Thí sinh chuyển giới Hoài Sa dừng chân ở vòng Đối đầu Được Thu Phương "ưu ái" nhưng thí sinh chuyển giới Hoài Sa vẫn thua cuộc khi đối đầu Thanh Thảo.

Tối 24/6, đêm thi đầu tiên của vòng Đối đầu lên sóng. Không còn những phần tranh giành từ các huấn luyện viên (HLV), chương trình có còn hấp dẫn hay không đều phụ thuộc vào các phần thi.

Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa dừng chân

Hoài Sa lợi thế về mặt truyền thông bởi là người chuyển giới. Không phải thí sinh được HLV đánh giá cao trong vòng Giấu mặt nhưng sau đó cô xuất hiện trên nhiều bài báo, trang mạng xã hội và được so sánh với Hương Giang Idol - người từng tiến xa sau khi tham gia Vietnam Idol.

Tuy nhiên, thí sinh chuyển giới cũng không thể vượt qua vòng Đối đầu bởi những thiếu sót trong giọng hát, nhất là khi đối đầu Thanh Thảo - một nhân tố sáng giá của đội Thu Phương.

Mục đích của nữ HLV khi kết hợp bộ đôi chính là tận dụng màu sắc khác nhau giữa hai thí sinh để tạo sự thú vị. Tuy nhiên, khác biệt quá lớn cũng là thử thách lớn. Trước đó, khi biết mình phải bắt cặp với đối thủ được 4 HLV lựa chọn, Hoài Sa không giấu nổi sự lo lắng: “Chắc chết rồi”.

Được quan tâm sau tập 1 nhưng Hoài Sa sớm phải dừng chân.

Được quan tâm sau tập 1 nhưng Hoài Sa sớm phải dừng chân.

Dù được Thu Phương lựa chọn ca khúc Mê muội - Rơi mang giai điệu bay bổng, ma mị phù hợp với chất giọng ấm, dày hơi, nhưng Hoài Sa vẫn yếu thế khi đứng chung sân khấu với giọng ca nội lực và cá tính - Thanh Thảo. Những đoạn hòa giọng, chất giọng vang, khỏe khoắn của Thanh Thảo hoàn toàn lấn át.

“Thảo thể hiện rất nội lực, bởi giọng hát của em vốn rất dày. Đây là lựa chọn thông minh của Thu Phương bởi nó phù hợp với Sa. Em chỉ cần làm bè tốt, và hát cảm xúc bởi hát bè cũng rất quan trọng. HLV phải tin tưởng thì mới giao cho em trọng trách hát bè. Nếu em cố gắng chút xíu nữa thôi thì bài này rất tuyệt vời”, HLV Lam Trường tiếc nuối.

Không khó để đưa ra quyết định, Thu Phương chọn Thanh Thảo là thí sinh cùng cô đồng hành trong cuộc thi.

Áp dụng luật mới Noo Phước Thịnh thành lập nhóm nhạc đầu tiên

Đại diện team Noo Phước Thịnh bước vào vòng thi là cặp đôi Hoàng Dương - Hà Đức Tâm. Khác lựa chọn của đàn chị, Noo Phước Thịnh bắt cặp an toàn dựa trên sự tương đồng về màu sắc âm nhạc. Cả hai chưa thực sự xuất sắc về chất giọng, nhưng sở hữu ngoại hình sáng.

Bởi thế, nam HLV quyết định cho cả hai thể hiện ca khúc có tiết tấu và khoe được khả năng làm chủ, khuấy động sân khấu, đó là liên khúc Lalala, I know you know, Cơn mơ ngọt ngàoCan't stop the feeling.

Phát huy được lợi thế ngoại hình và khả năng khuấy động sân khấu, nhưng giọng hát chỉ dừng ở mức ổn chứ chưa đủ nổi bật. Tiết mục mashup 4 ca khúc hòa quyện nhưng đều đều, không có điểm nhấn.

Hai hot boy đội Noo Phước Thịnh ghép thành nhóm nhạc để đi tiếp trong chương trình.

HLV Tóc Tiên chia sẻ đây là phần đối đầu ngang sức ngang tài, thỏa mãn về chuyên môn và giải trí.

Trong khi đó, HLV Thu Phương tỏ ra chưa hài lòng. “Ngồi đây, chị có cảm giác như xem một tiết mục biểu diễn trong chương trình âm nhạc, chứ không áp lực chấm thi. Các em rất thoải mái, tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hỏi điểm nhấn ở đâu thì chị chưa thấy. Có thể do các em phải tập trung quá nhiều thứ nên bị chi phối”, nữ HLV nhận xét.

Còn nhiều hạn chế, quãng giọng thấp nhưng sự ăn ý của cặp đôi khiến HLV phải áp dụng luật mới của chương trình. Anh quyết định giữ lại hai bạn và thành lập một nhóm nhạc, cùng nhau đi hết chặng đường.

Lam Trường thắng Thu Phương khi giành thí sinh bị Tóc Tiên loại

Tóc Tiên mời Hà Trần làm cố vấn trong vòng Đối đầu hẳn sẽ gây nên nhiều bất ngờ. Cả hai quá khác nhau về hướng đi lẫn giọng hát. Nếu Tóc Tiên theo hướng thị trường với phong cách gợi cảm, trẻ trung thì Diva Hà Trần hướng về âm nhạc chiều sâu.

“Tôi và Tiên có nhiều cảm tình nên tôi quyết định nhận lời”, Hà Trần lý giải việc giúp đỡ đàn em.

Team Tóc Tiên mở màn vòng Đối đầu với cặp đôi Lưu Hiền Trinh - Nguyễn Vũ Đoan Trang. Đây là sự kết hợpcá tính giữa ca sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản Hiền Trinh và giọng ca bản năng Đoan Trang.

Đoan Trang thể hiện tốt hơn nhưng vẫn thua Hiền Trinh.

Thể hiện ca khúc Chạy của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, cả hai đều sở hữu giọng ca nội lực, truyền cảm. Những nốt phiêu và lên cao mượt mà, tròn trịa. Sự kết hợp hoàn hảo và ngang tài, ngang sức khiến các HLV cảm thấy tiếc nuối khi phải loại đi một người.

Noo Phước Thịnh cho rằng đây là ván cờ "liều mạng" của Tóc Tiên vì hai màu giọng rất tốt đã tạo nên một ván đấu thật sự. Cả anh lẫn Thu Phương đều khen ngợi Đoan Trang nhỉnh hơn Hiền Chinh.

Tuy nhiên, không nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp, Tóc Tiên chọn Lưu Hiền Trinh đi tiếp. Quyết định này làm nổ ra cuộc tranh giành giữa Lam Trường và Thu Phương khi cả hai bấm cứu thí sinh.

Một cuộc chiến giữa tình bạn 20 năm lại tiếp diễn và cuối cùng, Đoan Trang chọn HLV bấm cứu cô đầu tiên, đó chính là Lam Trường.

Thí sinh “4 chọn” Kiều Oanh bất ngờ bị loại

Phần thi của team Lam Trường một lần nữa chứng minh thí sinh “4 chọn” chưa chắc đã mạnh nhất và đi được chặng đường dài nhất. Kiều Oanh là thí sinh duy nhất được cả 4 HLV tranh giành ở đội Lam Trường, tuy nhiên, khi đối đầu Hoàng Mạnh, cô suýt phải dừng chân.

Cả hai thể hiện ca khúc Với em là mãi mãi với chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Kiều Oanh hát ngọt ngào, mềm mại, nhưng tiết chế, cách luyến láy của cô khiến Tóc Tiên thích thú: "Hay quá".

Tiết mục của Đức Mạnh và Kiều Oanh khiến Thu Phương liên tưởng đến câu chuyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" vì rất quyết liệt và tình cảm.

Nhận xét về tiết mục, Noo Phước Thịnh khen ngợi hai kết hợp rất đẹp, những nốt cao, phiêu, bè vô cùng chặt chẽ và cảm thấy mình phải "dè chừng" đội Lam Trường.

Kết quả, HLV Lam Trường chọn Đức Mạnh đi tiếp. Thế nhưng, may mắn mỉm cười với Kiều Oanh khi HLV Noo Phước Thịnh xuống tận khán đài hậu trường, nắm tay cô dẫn lên sân khấu. Chỉ trong tập đầu vòng Đối đầu, Noo Phước Thịnh đã dùng hết quyền cứu thí sinh.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-chuyen-gioi-nhanh-chong-bi-loai-o-giong-hat-viet-post854345.html