Thí sinh Đại sứ Hoa Anh Đào nền nã trong tà áo dài Việt

Các thí sinh cuộc thi Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào đã có màn múa mở màn ấn tượng với sự kết hợp giữa áo dài và nón lá – hình ảnh biểu tượng của văn hóa Việt Nam.

Tối 28/3, Chung kết cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 diễn ra tại Trung tâm Galaxy 87 Láng Hạ (Hà Nội).

Tối 28/3, Chung kết cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 diễn ra tại Trung tâm Galaxy 87 Láng Hạ (Hà Nội).

Mở đầu chương trình là tiết mục múa tiết mục múa "Nón lá Việt Nam", do biên đạo múa Việt Anh dàn dựng, với phần thể hiện của 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào chung kết.

Kết hợp áo dài và nón lá - hai hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cô gái cuốn hút người xem vào những động tác uyển chuyển, thướt tha.

Họ mang đến hình ảnh những thiếu nữ dịu dàng, đoan trang - nét đẹp trong tính cách không chỉ của phụ nữ Việt Nam và còn của toàn Á Đông.

Áo dài, nón lá kết hợp với hình ảnh hoa anh đào cho thấy sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Một tiết mục múa mở màn đầy ấn tượng, để lại cảm xúc lắng đọng cho những người có mặt tại khán phòng.

Tiếp sau tiết mục múa là phần thi trình diễn áo dài của 15 thí sinh.

Họ là là những gương mặt nổi bật nhất trong số 100 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó phần lớn là sinh viên các khoa Tiếng Nhật, Đông Phương học từ các trường đại học như ĐH Hà Nội, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Thăng Long.

Các thí sinh khoe nét thanh tân, duyên dáng với tà áo dài là những thiết kế trong bộ sưu tập "Muôn hoa khoe sắc".

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ hai loài hoa biểu trưng của hai đất nước là hoa sen và hoa anh đào.

Các thí sinh tham dự cuộc tuyển chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào, nhất là những gương mặt trở thành Đại sứ sẽ là những người góp phần gắn kết giới trẻ Việt Nam với đất nước Nhật Bản.

Bên cạnh đó, họ được kỳ vọng sẽ giới thiệu vẻ đẹp của nền văn hóa Việt Nam, quảng bá tới các bạn bè Nhật Bản.

Như Ý - Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/thi-sinh-dai-su-hoa-anh-dao-nen-na-trong-ta-ao-dai-viet-1394872.tpo