Thí sinh đi thi hoa hậu nhưng để mặt mộc: Nhan sắc '10 điểm', lọt thẳng vào vòng chung kết

Melisa Raouf quyết định sẽ để mặt mộc trong những buổi thi tiếp theo trong cuộc thi Miss England.

Ta đã quen với hình ảnh các thí sinh trong cuộc thi hoa hậu được trang điểm cẩn thận, chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Nhưng mới đây, một thí sinh tại cuộc thi Miss England đã phá bỏ “quy tắc”, để mặt mộc khi đi thi tại vòng bán kết. Hành động của thí sinh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen và truyền thông.

Theo đó, Melisa Raouf, sinh năm 2002 tại Nam London (Anh) đã trở thành thí sinh đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm của cuộc thi Miss England đi thi mà không trang điểm một chút nào. Tuy nhiên, cô vẫn được lọt vào vòng chung kết cùng với nhiều gương mặt xuất sắc khác. Trả lời truyền thông, Melisa Raouf cho biết cô thấy nữ giới ở nhiều lứa tuổi phải trang điểm bởi sức ép từ nhiều phía: từ bạn bè, đồng nghiệp, mạng xã hội,...

Melisa Raouf cho rằng chúng ta không nên trang điểm bởi vì sức ép từ bất kỳ điều gì, bởi ngay cả những khiếm khuyết cũng tạo nên con người chúng ta và đó là điều khiến mỗi cá nhân trở nên độc đáo. Nói về bản thân, Melisa Raouf thừa nhận rằng cô đã từng cảm thấy mình không xinh đẹp và đã trang điểm từ khi còn nhỏ. Nhưng hiện tại, cô đã chấp nhận được bản thân và quyết định để mặt mộc đi thi.

Người đẹp 20 tuổi khẳng định rằng nếu như cô đạt được vương miện cấp quốc gia và đi thi quốc tế thì sẽ tiếp tục để mặt mộc, nếu như điều đó không vi phạm quy tắc của cuộc thi. Hành động của Melisa Raouf được giám đốc của Miss England rất ủng hộ, họ nhận xét rằng cô đã rất can đảm khi làm được một điều mà các cô gái khác chưa thể làm. “Cô ấy đang gửi một thông điệp quan trọng đến tất cả các cô gái trên thế giới này”, giám đốc Miss England chia sẻ.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/thi-sinh-di-thi-hoa-hau-nhung-khong-them-trang-diem-202208291429483907.html