Thí sinh dùng 2, 3 máy tính để làm bài thi môn Toán

Chiều 28-6, để đạt điểm cao đối với bài thi môn Toán, nhiều thí sinh sử dụng từ 2 đến 3 máy tính cùng một lúc.

Chiều 28-6. thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Thí sinh Ngọc Linh, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng bạn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ, quận 3, thí sinh có mặt rất sớm để có tâm lý thoải mái trước giờ thi. Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết môn văn sáng nay em làm khá ổn, tầm khoảng được 7 điểm.

Ngọc Linh cho biết, em dùng tổ hợp toán, lý, hóa để xét tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM nên môn toán em phải nỗ lực làm bài thật tốt.

Đề cập đến chiến thuật làm bài môn toán chiều nay, Ngọc Linh cho biết em chuẩn bị 2 chiếc máy tính. Một chiếc dùng để lưu phép tính trước đó kiểm tra lại, còn một chiếc để tính toán.

“Môn toán, em khá tự tin vì em có thế mạnh môn này. Trong quá trình làm, em sẽ làm những câu dễ trước, những câu khó sẽ để sau” - Ngọc Linh nói thêm.

Hai chị em sinh đôi Minh Thư và Anh Thư tại điểm thi THCS Bàn Cờ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cùng chị gái song sinh Anh Thư tham dự kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ, Minh Thư, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, do em dùng tổ hợp toán, lý, hóa để xét tuyển vào Đại học nên môn toán em đặc biệt chú trọng.

“Nguyên 1 tháng trước em đã bắt tay làm đề trọn vẹn trong vòng 90 phút để chịu áp lực thời gian, học thuộc tất cả công thức đơn giản nhất để đạt được điểm tối đa sau đó mới học đến những dạng đề khó hơn. Em cũng chấp nhận bỏ từ 5 đến 10 câu cuối nếu mình không có đủ thời gian để suy nghĩ” - Minh Thư nói và cho biết em cũng đem theo 2 cái máy tính để sử dụng trong khi thi. Việc sử dụng 2 cái máy tính sẽ giúp em chủ động trong quá trình thi, giúp em tính toán nhanh hơn. “Em đặt mục tiêu môn toán phải đạt từ 8 đến 9 điểm” - Minh Thư bày tỏ.

Em Ngọc An dự định sẽ sử dụng 3 máy tính khi làm bài môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, Ngọc An cũng chuẩn bị tới 3 chiếc máy tính cầm tay cho môn thi chiều nay. Theo Ngọc An em sẽ cố gắng làm hết sức, cố gắng làm chắc 40 câu đầu sau đó dò lại và làm tiếp những câu khó hơn, đòi hỏi phải suy nghĩ.

“Em chuẩn bị 3 chiếc máy tính để bấm cho nó chắc và đối chiếu kết quả với nhau. Em xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế bằng tổ hợp toán, lý hóa. Do đó môn toán, em đặt mục tiêu phải đạt 9,2 điểm còn lý và hóa là 8,8 điểm. Em tập trung cho kỳ thi này nên phải nỗ lực hết sức.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-sinh-dung-2-3-may-tinh-de-lam-bai-thi-mon-toan-post739856.html