Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cưỡi khủng long lên sân khấu

Trong vòng thi trang phục truyền thống tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2018, nhiều thí sinh thỏa sức sáng tạo với những bộ cánh khủng long, rồng, khỉ và cả tô lẩu tom yum.

Tối 11/7, phần thi phụ Trình diễn Quốc phục nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan 2018 (Miss Grand Thailand) đã diễn ra với sự tham gia tranh tài của 77 thí sinh. Sự sáng tạo, đột phá của các thí sinh được thể hiện qua những bộ trang phục truyền thống độc đáo. Một thí sinh đã sử dụng mô hình con khủng long và diện lên sân khấu.

Thí sinh đại diện vùng Khon Kaen diện trang phục cưỡi khủng long tượng trưng cho hóa thạch khủng long từng được tìm thấy ở huyện Phu Wiang. Theo cô, hình ảnh này cũng đại diện cho sự mạnh mẽ của người Thái Lan trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Vì mô hình khủng long khá cồng kềnh, nặng nề nên thí sinh này di chuyển khá chậm rãi và khó khăn. Đây được xem là một trong những phần thi quốc phục ấn tượng nhất cuộc thi năm nay.

Không chỉ hóa thành khủng long, nhiều thí sinh còn biến hóa thành những loài động vật, món ăn, cảnh vật khác nhau khiến khán giả và ban giám khảo kinh ngạc. Trong ảnh một thí sinh biến hóa từ con ốc sên trở thành nàng tiên cá.

Một thí sinh khác hóa thân thành con rồng, một trong những linh vật quen thuộc ở xứ sở chùa vàng. Dù vậy, bộ trang phục này khá đơn giản, tiết chế và không cầu kỳ, rườm rà như các thí sinh khác.

Không chỉ biến thành con vật, các thí sinh còn biến hóa sáng tạo với nhiều loại hình văn hóa đặc trưng khác của Thái Lan đặc biệt là ẩm thực. Một người đẹp đã tự biến mình thành tô tom yom, món ăn đặc sản của đất nước này trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Cô còn đem một trái chanh lên sân khấu và vắt vào "tô nước" của mình.

Một thí sinh khác diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ núi rừng hùng vĩ ở Thái Lan. Những chi tiết trên bộ cánh được đính kết cầu kỳ, lấp lánh tạo ra tổng thể bắt mắt.

Không chỉ mang đến phong cảnh rừng núi hùng vĩ, một nữ thí sinh còn khiến khán giả bất ngờ với cánh đồng lúa vàng óng ả. Ngành nông nghiệp lúa nước là trọng điểm của nền kinh tế Thái Lan.

Bên cạnh đó, một nữ thí sinh khác thì lại gây chú ý khi mang cả rừng hoa đào tượng trưng cho mùa xuân rực rỡ lên sân khấu chiêu đãi khán giả.

Một thí sinh hóa thành con mèo yểu điệu, kiêu kỳ và quyến rũ trên sân khấu. Bộ trang phục tuy đơn giản, gọn nhẹ nhưng cũng để lại không ít ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tự tin của người đẹp này.

Trong khi đó, một cô gái khác lại biến thành chú khỉ vàng, loài vật thường thấy ở các vườn quốc gia ở Thái Lan. Điều đặc biệt là cô còn kết hợp hình tượng con khỉ trong bộ trang truyền thống và điệu nhảy đặc trưng.

Một thí sinh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, chiều cao và vóc dáng gợi cảm gây ấn tượng với màn thả diều ngay trên sân khấu.

Một cô nàng khác biến mình thành nàng bướm khổng lồ xinh đẹp với những chi tiết đính hạt lấp lánh. Cô cũng kết hợp ý tưởng sáng tạo của mình với bộ trang phục truyền thống của Thái Lan.

Một bộ trang phục lộng lẫy khác tượng trưng cho loài ngọc trai lấp lánh, xinh đẹp.

Linh Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-hoa-hau-hoa-binh-thai-lan-cuoi-khung-long-len-san-khau-post859756.html