Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn kiêu kỳ với áo dài

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 được nhận xét diễn áo dài quá kiêu kỳ, đánh tay nhiều, không phù hợp với vẻ dịu dàng, thanh tao của trang phục truyền thống.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam duyên dáng trong phần thi áo dài Sau phần thi Dance Of Việt Nam, 39 người đẹp bước tiếp vào phần thi áo dài. Các thí sinh được chia thành nhóm nhỏ, trình diễn 6 bộ sưu tập khác nhau.

Tối 3/8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chính thức được diễn ra ở Đà Nẵng. Trong phần thi trang phục áo dài, 39 thí sinh xuất sắc trình diễn với phong thái tự tin. Tuy nhiên, cách đánh tay và hông nhiều khiến họ không thể hiện hết được vẻ dịu dàng, đằm thắm của bộ trang phục dân tộc.

Thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi (sinh năm 1998, Đắk Lắk) tạo dáng dang tay ở cuối phần trình diễn. Cô là một trong những thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong cuộc thi năm nay, 58 cm.

Quỳnh Nga không có lợi thế chiều cao nhưng trình diễn tự tin với tà áo dài có họa tiết thanh mát.

Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo tự tin, khoe nụ cười tươi. Cô gái sinh năm 1997 từng là á khôi của Miss Photo năm 2017. Trong đêm thi Người đẹp Biển trước đó, cô lọt vào top 5.

Nguyễn Thị Thanh Khoa (25 tuổi, TP.HCM) thể hiện bộ áo dài đỏ, đội mấn màu đồng điệu. Cô là gương mặt quen thuộc đối với các fan sắc đẹp vì từng dự thi Hoa khôi Áo dài 2016. Thanh Khoa nằm trong nhóm thí sinh có tiềm năng đăng quang năm nay.

Cô gái mang số báo danh 148 Tạ Huyền My nền nã trong tà áo dái trắng phối sắc cam pastel. Cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiện đại.

Tường San - thí sinh được đánh giá nặng ký nhất cho vương miện - biểu cảm sắc lạnh trên sân khấu, không phù hợp với trang phục áo dài. Cô cao 1,7 m, từng là người mẫu ảnh được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Nguyễn Hà Kiều Loan (19 tuổi, Quảng Nam) tạo dáng trong tà áo dài. Cô thuộc nhóm thí sinh 10X trong cuộc thi. Kiều Loan cao 1,7 m, số đo 80-61-95 cm. Cô vào top 5 Người đẹp tài năng trước đó với tiết mục ca nhạc Uống trà.

Giữa dàn thí sinh tiến vào chung kết, cô gái dân tộc Tày - Nông Thúy Hằng sở hữu màu sắc riêng, không bị nhầm với bất kỳ ai. Nữ thí sinh sinh năm 1999 tại Hà Giang. Cô đang theo học ở Viện thương mại và Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

Lê Thanh Tú tung áo dài nổi bật, có điểm nhấn là cầu vai đính hoa cầu kỳ. Cô sinh năm 1996, đến từ Hà Nội, từng thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018.

Nguyễn Thành - Nhật Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-dien-kieu-ky-voi-ao-dai-post974303.html