Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 hào hứng học hát ví dặm

Các thí sinh đã rất nghiêm túc tập hát và lĩnh hội được cách hát, cách hò của người dân xứ Nghệ.

Mới đây, các thí sinh phía Bắc Hoa hậu việt Nam 2018 đã có dịp gặp gỡ giao lưu cùng NSND Hồng Lựu và Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ.

Mới đây, các thí sinh phía Bắc Hoa hậu việt Nam 2018 đã có dịp gặp gỡ giao lưu cùng NSND Hồng Lựu và Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ.

Không chỉ được nghe, được xem các nghệ sĩ biểu diễn mà các thí sinh còn được NSND Hồng Lựu dạy hát những làn điệu ví dặm thiết tha, nghĩa tình.

Dân ca ví dặm là một niềm tự hào của người dân quê Bác khi Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát ví, dặm không dễ, đòi hỏi có chất giọng và cách luyến láy nhịp nhàng.

Tuy nhiên các thí sinh đã rất nghiêm túc tập hát và lĩnh hội được cách hát, cách hò của người dân xứ Nghệ.

“Điệu ví dặm vốn đã ân tình thiết tha, đặc biệt khi nghe ví dặm về Bác khiến em nhớ đến câu hát trước lúc Người đi xa” – Thí sinh Vũ Hương Giang xúc động chia sẻ.

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang thì bày tỏ sự băn khoăn làm sao có thể đưa khán giả trẻ đến gần hơn với nghệ thuật ví dặm.

Các thí sinh hăng say tập luyện và trao đổi cùng nhau.

Một số hình ảnh trong buổi tập:

Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2018-hao-hung-hoc-hat-vi-dam-789135.vov