Thí sinh Hoa hậu VN từng được trả 2.600 USD để đi 'tiệc thân mật'

Thu Chiêu cảm thấy bị xúc phạm danh dự nên quyết định chặn số điện thoại để tránh bị làm phiền.

Lê Thị Hà Thu Chiêu năm nay 20 tuổi, đang học Đại học Kinh tế TP HCM. Cô là một trong 19 thí sinh miền Nam bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Thu Chiêu từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Kinh tế TP HCM và hoạt động người mẫu hơn một năm.

Thí sinh Lê Thị Hà Thu Chiêu trong trang phục bikini và áo dài.

Tham gia lĩnh vực người mẫu suốt thời gian qua, Thu Chiêu cảm thấy may mắn vì chưa phải đối diện với những chuyện tiêu cực. Tuy nhiên, người đẹp từng gặp phải nhiều lời đề nghị khiếm nhã.

Thu Chiêu nhớ lại: "Khi tôi đoạt vương miện Hoa khôi ở trường không lâu, có nhiều số điện thoại lạ gọi đến. Có người ngỏ lời mời tôi đi sự kiện khoảng hai tiếng với mức cát-xê 2.600 USD (tương đương 60 triệu đồng). Tôi hỏi thêm công việc cụ thể thì người đó lấp lửng chỉ cần dự tiệc thân mật, khiến tôi hiểu ngay ý của họ".

Thu Chiêu lý giải thêm, nếu đó là một sự kiện nghiêm túc, mức cát-xê đó chỉ dành cho ngôi sao lớn. Khi hiểu ra đó là một lời mời khiếm nhã, cô lập tức cúp máy, chặn số điện thoại vì "cảm thấy bị xúc phạm danh dự". Người đẹp cho biết cô luôn ngưỡng mộ chị gái - người mẫu Hà Chiêu - vì lối sống và hoạt động nghiêm túc suốt nhiều năm làm mẫu. "Tôi luôn nhắc nhở bản thân noi gương chị, tránh sa ngã khi tham gia nghệ thuật".

Thu Chiêu rạng rỡ trong một hoạt động ghi hình ở Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thu Chiêu kể cô sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái ở Đà Lạt. Ba mẹ từng hy vọng cô là con trai, có lẽ vì thế Thu Chiêu cảm thấy bản thân có cá tính mạnh mẽ. Từ cấp 3, cô theo học chuyên văn nhưng lại đam mê kinh doanh nên quyết định thi vào Đại học Kinh tế TP HCM. Năm đó Thu Chiêu thi được 22,5 điểm. Vào đại học, Thu Chiêu đi làm thêm để va chạm thực tế và tự lo cuộc sống cho mình.

Ban đầu, cô muốn đi làm phục vụ tại nhà hàng nhưng thấy tính chất công việc về khuya khá nguy hiểm. Nhờ có chiều cao ổn, người đẹp được chị gái Hà Chiêu động viên theo đuổi nghề người mẫu. Thu Chiêu thừa nhận cô không đủ tự tin và yêu thích sàn diễn catwalk, nhưng vì lời khuyên của chị gái, cô vẫn thử sức.

Công việc người mẫu đem lại thu nhập khá tốt cho Hà Chiêu với cát-xê dao động 1-1,5 triệu đồng tùy show diễn. Cô từng casting được 4 show diễn, cát-xê 2 triệu đồng/show tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Thu đông 2017 diễn ra ở Hà Nội. Đó cũng là chuyến công tác đầu tiên và dài ngày mà Hà Chiêu nhớ nhất.

Thu Chiêu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Cơ duyên đến với các cuộc thi nhan sắc của Thu Chiêu khá tình cờ. Với Hoa khôi Đại học Kinh tế, cô thú thật mình tham gia để lấy điểm rèn luyện, nhưng bất ngờ giành vương miện. Chiêu ý thức được mình không ăn ảnh nên khá phân vân khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. May mắn là cô được gia đình ủng hộ nên thử sức để có một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ.

Với kinh nghiệm làm mẫu, Thu Chiêu đặt mục tiêu tỏa sáng ở những phần thi đòi hỏi kỹ năng catwalk, trình diễn. Cô muốn khán giả nhớ đến mình nhiều hơn nhờ năng lực chứ không phải vì "em gái người mẫu Hà Chiêu" hay "Hoa khôi Đại học Kinh tế".

Anh Tuấn

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/thi-sinh-hoa-hau-vn-tung-duoc-tra-2-600-usd-de-di-tiec-than-mat-3777359.html